Chống tham nhũng: Không có ai là "bất khả xâm phạm"

14/11/2012 10:30
Nguồn The Voice of Russia
“Không thể lừa dối nhân dân, nói một đằng, làm một nẻo. Thật vậy, thực tế là nhân dân biết rõ nhiều người, đặc biệt là ở cấp khu vực. Họ biết ai là người ăn tiền"
Hiện nay, một số vụ án tham nhũng lớn đang được điều tra tại Nga. Trong số đó có vụ liên quan đến sự thất thoát công quỹ phân bổ cho việc chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh APEC tại Vladivostok hồi tháng Chín. Một vụ bê bối khác đã nổ ra xung quanh Bộ Quốc phòng và dẫn đến Bộ trưởng và Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga bị bãi nhiệm.

Hệ thống vệ tinh GLONASS cũng nằm trong trọng tâm chú ý của các nhà điều tra. Các nhà nghiên cứu của hệ thống bị tình nghi tham nhũng 6,5 tỷ rúp (hơn 200 triệu dollar). Phóng viên của đài "Tiếng nói nước Nga" đã có một cuộc nói chuyện với người đứng đầu Viện Kiểm toán Nga Sergei Stepashin về cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong nước.

Viện trưởng Viện Kiểm toán Nga Sergei Stepashin (Ảnh: RIA Novosti)
Viện trưởng Viện Kiểm toán Nga Sergei Stepashin (Ảnh: RIA Novosti)

Viện Kiểm toán là cơ quan kiểm soát tài chính của Nga. Cơ quan này theo dõi và tiến hành kiểm toán, thanh tra ngân sách liên bang được thực hiện như thế nào và cũng khởi xướng các cuộc điều tra tham nhũng nghiêm trọng.

Tuy nhiên, không phải tất cả các cuộc vụ án lớn gần đây khiến cả nước choáng váng đều là tham nhũng, ông Sergei Stepashin cho biết. Thường thì đó là các vụ lạm dụng tài chính bất thường, và đôi khi là do quản lý kém cỏi.

Hiện nay đang tiến hành cuộc chiến khá nghiêm trọng chống tham nhũng và sai phạm tài chính. Điều quan trọng là tìm ra công thức hiệu quả để chống lại tệ nạn này. Ông Sergey Stepashin nói: “Không nên có những quy định luật pháp mâu thuẫn tạo điều kiện cho các quan chức có thể giải thích khác nhau và ăn hối lộ. Và điều quan trọng nhất là một khi các cơ quan thực thi pháp luật chưa đối mặt với công chúng, chúng ta sẽ không thay đổi được bất cứ điều gì. Phải làm sao để nhân dân không sợ cảnh sát mà sẽ giúp đỡ cảnh sát làm việc.”

Tuy nhiên, rất nhiều điều phụ thuộc vào chính các công dân. Ông Sergei Stepashin cho rằng các cơ quan có thẩm quyền cần phải luôn luôn cho mọi người thấy rằng không có thực tế tham nhũng, nếu có tham nhũng thì nhất định sẽ không bị bỏ qua:

“Không thể lừa dối nhân dân, nói một đằng, làm một nẻo. Thật vậy, thực tế là nhân dân biết rõ nhiều người, đặc biệt là ở cấp khu vực. Họ biết ai là người ăn tiền ở quận, ai là thị trưởng tham nhũng. Đây là nơi pháp luật không thể làm ngơ, kể cả những người trong hệ thống bảo vệ pháp luật.”

Ông Sergei Stepashin cho rằng nước Nga có thể kỳ vọng để đạt được tiến bộ trong cuộc chiến chống tham nhũng. Trong nước đã đã khởi động chương trình quốc gia chống tham nhũng.
Nguồn The Voice of Russia