Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản đột ngột qua đời

05/11/2011 09:36
Nguyễn Hường (Theo Kyodo)
(GDVN) - Takeo Nishioka, Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản, đã đột ngột qua đời ở tuổi 75 vì bệnh viêm phổi trong sáng ngày 5/11 tại bệnh viện ở Tokyo.

Takeo Nishioka,  sinh ngày 12/2/1936 tại Nagasaki , là một thành viên của Đảng Dân chủ cầm quyền Nhật Bản (DPJ).

Ông Takeo Nishioka
Ông Takeo Nishioka

Ông được bầu vào Thượng viện lần đầu tiên là năm 1963. Năm 2010, ông được bầu làm Chủ tịch Thượng viện và đồng thời là một thành viên của DPJ.
Nguyễn Hường (Theo Kyodo)