Chuck Hagel: Đe dọa hay dùng vũ lực ở Biển Đông đều không thể dung thứ

04/04/2014 14:12
Nguyễn Hường
(GDVN) - Ông Hagel nói thêm rằng các tuyên bố chủ quyền liên quan đến việc sử dụng đe dọa hay vũ lực đều không thể dung thứ.

Theo NHK, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã gián tiếp chỉ trích Trung Quốc về những căng thẳng liên quan tới Biển Đông trong một cuộc họp báo tại Hawaii ngày 4/4.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel
Phát biểu tại một cuộc họp báo sau một cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng của 10 nước thành viên Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN), Bộ trưởng Hagel cho biết Mỹ đang ngày càng quan ngại về sự bất ổn phất sinh từ tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. 
Trong nhận định không trực tiếp đề cập tới tên Trung Quốc, ông Hagel nói thêm rằng các tuyên bố chủ quyền liên quan đến việc sử dụng đe dọa hay vũ lực đều không thể dung thứ.
Ông cho biết tất cả các nước liên quan cần làm rõ tuyên bố của mình trên cơ sở luật pháp quốc tế. 
Đây là lần đầu tiên mà Mỹ tổ chức một cuộc họp với các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN trên lãnh thổ của mình. Ông Hagel bác bỏ quan điểm cho rằng việc Mỹ mời các đối tác ASEAN đến Hawaii nhóm họp là nhằm mục đích kiềm chế Trung Quốc. 
Bộ trưởng Hagel sẽ sớm thăm Nhật Bản và Trung Quốc.
Nguyễn Hường