Con gái Saddam Hussein xuất bản hồi ký của cha

17/10/2011 07:38
M.Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Tổng thống Đức tới thăm Afghanistan; con gái Saddam Hussein xuất bản hồi ký của cha; Bangkok thoát lũ lớn... là những tin nóng nhất trong ngày.
1. Ông Mustafa Abu Zied, một chỉ huy chiến trường của Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) cho rằng, các tay súng trung thành với ông Gaddafi đang sử dụng trẻ em và các gia đình làm lá chắn sống, tuy nhiên, họ sẽ cố gắng hết mức để bảo vệ các gia đình hiện nằm trong tay quân chính quyền cũ. Các cuộc giao tranh dữ dội giữa quân đội của NTC và các tay súng trung thành với nhà lãnh đạo Libya bị lật đổ Gaddafi đã bước sang ngày thứ ba tại thành phố Sirte, quê hương ông Gaddafi. (Reuters)
2. Cư dân và các nhà hoạt động tại Syria cho biết, hàng nghìn binh sĩ Syria được xe bọc thép yểm trợ đã nổ súng tấn công thị trấn nghỉ mát Zabadani tại khu vực biên giới giáp Lebanon, một ngày sau cuộc giao tranh ác liệt tại đây giữa những quân nhân đào ngũ và lực lượng trung thành với chính phủ. Các xe bọc thép đã bắn súng máy và súng phòng không khi tiến vào thị trấn Zabadani, cách thủ đô Damascus 35km về phía Tây. Quân đội đã bắt giữ 14 phần tử bị truy nã và thu một lượng lớn vũ khí các loại. (AFP)
3. Tổng thống Đức Christian Wulff đã bất ngờ tới thủ đô Kabul của Afghanistan trong chuyến thăm chính thức đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia Đức tới Afghanistan sau 44 năm. Phát biểu tại cuộc hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Hamid Karzai, Tổng thống Đức Wulff cam kết Berlin sẽ tiếp tục ủng hộ Afghanistan sau khi binh lính Đức rút khỏi quốc gia này. Tổng thống Wulff cũng gặp gỡ đại diện các nhóm nhân quyền trong khuôn khổ chuyến thăm quốc gia này. Đức hiện có 5.000 binh lính tham gia các nỗ lực của quốc tế tại Afghanistan. (AP)
4. Ứng cử viên Francois Hollande, đảng viên kỳ cựu của Đảng Xã hội Pháp và có lập trường ôn hòa, đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng này để chọn người ra tranh cử với Tổng thống Nicolas Sarkozy trong cuộc tổng tuyển cử vào năm tới. Ông Sarkozy, Tổng thống hiện hành theo quan điểm cánh hữu, chắc chắn sẽ ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ 5 năm nữa. Tuy nhiên các cuộc thăm dò mới đây cho thấy ông đang yếu thế và chiến thắng của ông Hollande, 57 tuổi, sẽ khởi đầu việc thách thức ông Sarkozy. (Reuters)
5. Trái với những dự báo u ám trước đó, thủ đô Bangkok của Thái Lan đã thoát được cơn lũ lớn nhờ nỗ lực của giới chức và người dân. Ngoại trưởng Thái Lan Surapong Tovichachaikul thông báo cho các phóng viên nước ngoài rằng tình trạng ở Bangkok không còn đáng lo ngại. Bằng hệ thống đê bao vừa được hoàn thành khẩn cấp, dòng lũ chính đã bị ngăn lại và tách thành 2 nhánh chảy theo 2 phía đông và tây của Bangkok thay vì ập thẳng vào thành phố. Mỹ đã gửi 26 máy bay trực thăng cùng nhóm chuyên gia đến giúp Thái Lan tìm kiếm và cứu hộ người dân vùng lũ. (BangkokPost)
6. Ả-rập Xê-út mới đây đã tiến hành bước đi đầu tiên nhằm buộc Iran phải báo cáo với Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về vụ mưu sát Đại sứ Arập Xêút tại Mỹ, động thái có thể dẫn đến các biện pháp trừng phạt mới chống Iran.Ả-rập Xê-út đưa ra quyết định nêu trên sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định sẽ gia tăng sức ép để áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn nhất có thể nhằm vào Iran liên quan tới vụ mưu sát Đại sứ Arập Xêút tại Washington. (AFP)
7. Lực lượng an ninh Kenya đã vượt qua biên giới để vào Somalia trong việc truy đuổi các chiến binh của nhóm Hồi giáo Al-Shabaab có quan hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda. Một thỏa thuận chung với lực lượng chính phủ Somalia đã được đưa ra để săn đuổi các nhóm Hồi giáo đã bắt cóc hai phụ nữ Tây Ban Nha, Pháp và một phụ nữ Anh trong những ngày trước đó. Rất nhiều máy bay quân sự và trực thăng đã được huy động trong vụ truy đuổi này. (Xinhua)
8. Raghad, cô con gái của Tổng thống Iraq bị treo cổ Saddam Hussein, dự kiến sẽ xuất bản cuốn hồi ký của cha - luật sư người Jordan của cô - ông Haitham Herish cho hay. Raghad là con cả trong số 3 người con gái của Saddam. Cô đã trốn cùng em gái Rana và các con sang Jordan năm 2003. Năm 2008, cựu luật sư của Saddam, Khalil al-Dulaimi, cũng xuất bản cuốn sách mà ông cũng cho là hồi ký của nhà lãnh đạo Iraq, người bị lật đổ trong cuộc chiến do Mỹ đứng đầu vào năm 2003. (Reuters)
9. Cựu giám đốc IMF Dominique Strauss-Kahn đối mặt với những rắc rối mới sau khi có tin cho rằng ông díu líu đến một đường dây gái gọi trái phép. Những nghi phạm được cho là đưa các cô gái từ Bỉ sang Pháp để bán dâm cho các khách hàng tại các khách sạn ở Lille, trong đó có khách sạn 4 sao Carlton. Nhóm điều tra cho hay ông Strauss-Kahn, hiện đang sống ở Paris, cũng bị triệu tập thẩm vấn. Các nhà điều tra nghi ngờ rằng gái mại dâm đã được đưa sang Mỹ để phục vụ cựu giám đốc IMF và có thể ông đã tham gia vào các tổ chức mại dâm ở Paris. (AFP)
10. Các trận chiến ác liệt giữa quân đội chính phủ Yemen và lực lượng quân đội đào ngũ được hỗ trợ bởi các bộ lạc vũ trang chống đối đã diễn ra tại một số địa điểm quan trọng ở thủ đô Sanaa. Đạn cối, lựu đạn tên lửa, tên lửa Katyusha, vũ khí chống máy bay chiến đấu và súng máy hạng nặng đã được sử dụng trong các vụ đụng độ này. Bạo động xảy ra sau khi Tổng thống Ali Abdullah Saleh, người đang đối mặt với làn sóng biểu tình yêu cầu ông từ chức, đã lên án phe đối lập và các đơn vị phản bội ông trong một bài phát biểu trên truyền hình trước đó. (Xinhua)

Hết bản tin thế giới đọc nhanh sáng 17/10/2011

M.Phương (Tổng hợp)