Con gái của Edward Kennedy qua đời

19/09/2011 20:45
Theo BBC
(GDVN) - Thượng nghị sĩ Kennedy, cha của bà, qua đời hồi tháng 8 năm 2009.

Con gái duy nhất, đồng thời là con đầu lòng của cố Thượng nghị sĩ Edward Kennedy, Kara, đã qua đời vì suy tim ở độ tuổi 51, Patrick Kenndy, em trai của bà cho biết.

Bà Kara Kenney (phải) mất sau khi cha bà, Thượng nghị sỹ Edward Kennedy qua đời 2 năm.
Bà Kara Kenney (phải) mất sau khi cha bà, Thượng nghị sỹ Edward Kennedy qua đời 2 năm.
Nhà sản xuất truyền hình một thời, đã chịu can thiệp y khoa để loại bỏ một khối u ác tính ở phổi vào năm 2003.

Sau đó, bà đã bị suy yếu về thể chất, Patrick nói.

Trong những năm gần đây, Kara Kennedy Allen làm việc cho một tổ chức từ thiện tạo cơ hội nghệ thuật cho người tàn tật.

Thượng nghị sĩ Kennedy, cha của bà, qua đời hồi tháng 8 năm 2009.

Bà từng nhận Huân chương Tự do của Tổng thống thay mặt cho cha mình từ Tổng thống Obama chỉ 13 ngày trước khi cha bà mất.

'Kháng cự'

Bà đã kháng cự bệnh tật với sự chăm sóc của các em trai Patrick, cựu nghị sĩ từ tiểu bang Rhode Island vàEdward Junior, làm nghề luật sư và là một nhà đầu tư ngân hàng.

Bà cũng nhận được sự giúp đỡ của mẹ là Joan Kennedy vàmột con trai cùng một con gái đang ở tuổi vị thành niên.

Tin cho hay bà Kara qua đời sau khi tập thể dục tại một câu lạc bộ sức khỏe mà hàng ngày bà tới ở Washington DC.

Patrick Kennedy cho biết chị gái của ông rất thích tập thể dục, nhưng quá trình bị bệnh ung thư đã gây suy yếu nhiều với bà "về mặt thể chất".

Theo BBC