Công tố viên Đức bị bắn chết tại tòa án

12/01/2012 09:25
Nguyễn Hường (theo Telegraph)
(GDVN) - Một công tố viên ở thành phố miền nam Dachau của Đức đã bị bắn chết ngay trong tòa án hôm 11/1.
Hung thủ được xác định là một người đàn ông 54 tuổi đã bắn  3 phát súng về phía công tố viên tại tòa án địa phương trong một vụ án giải quyết các tranh chấp gia đình - phát ngôn viên Bộ Công lý Đức cho biết trong một tuyên bố ban hành ngày 11/1.
Hiện trường vụ nổ súng giết chết công tố viên tại tòa án ở Dachau, Đức
Hiện trường vụ nổ súng giết chết công tố viên tại tòa án ở Dachau, Đức
Một phát ngôn viên cảnh sát địa phương, Peter Griesser, cho biết hung thủ đã bị bắt ngay tại hiện trường. Không có thêm người thương vong ngoài viên công tố viên xấu số. Theo nhật báo TZ địa phương, nạn nhân 31 tuổi chỉ mới bắt đầu làm việc tại văn phòng công tố viên thành phố một năm trước. Ông đã tử vong do các vết thương ở vai, cánh tay và bụng. Theo Telegraph, tại các tòa án ở Đức an ninh tương đối lỏng lẻo và đặc biệt trong các trường hợp xử án không có bị cáo phạm tội ác nghiêm trọng. Trong tháng 4/2009, một tay súng 60 tuổi đã bắn chết một thành phụ nữ trong gia đình mình rồi tự sát tại tòa án sau phiên xử vụ tranh chấp quyền thừa kế tại thành phố phía nam Landshut.
Nguyễn Hường (theo Telegraph)