Crimea giải thể chính quyền hiện tại, trưng cầu dân ý khả năng ly khai

28/02/2014 06:51
Nguyễn Hường
(GDVN) - Hội đồng tối cao của bán đảo Crimea đã giải thể chính quyền hiện tại và bầu cử lãnh đạo thân Nga là Chủ tịch mới

Các nghị sĩ cũng sẽ được bầu trong cuộc trưng cầu dân ý một ngày sau đó để quyết định tương lai của Crimea vào ngày 25/5.

Tòa thị chính Crimea sau khi được nhóm tay súng vũ trang thân Nga chiếm đóng.
Tòa thị chính Crimea sau khi được nhóm tay súng vũ trang thân Nga chiếm đóng. 
Theo RT, 55 trong số 64 nghị sĩ đã bỏ phiếu đồng ý giải thể chính quyền Crimea hiện tại. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Anatoly Mogilyov cũng đã bị sa thải. Lãnh đạo đảng Thống nhất Nga của Crimea, Sergey Aksyonov, đã được chọn trong làm Chủ tịch mới , RIA Novosti đưa tin cho biết.  Hội đồng Bộ trưởng mới sẽ được thành lập vào ngày 28/2. 
Ngày 25/5, Crimea sẽ bỏ phiếu quyết định có thành lập Cộng hòa tự trị Crimea hay vẫn là một phần của Ukraina. 
Cùng ngày, Mỹ đã lên tiếng kêu gọi Nga tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina và chứng minh rằng Moscow sẽ giữ lời hứa không can thiệp vào Ukraina. 
Crimea, khu vực duy nhất ở Ukraina có đa số người Nga sinh sống, là pháo đài lớn nhất của phe ủng hộ Tổng thống thân Nga Viktor Yanukovich đã bị lật đổ vào cuối tuần trước. Đây cũng là căn cứ của Hạm đội Biển Đen của Nga./.
Nguyễn Hường