Cuba bắn đại bác kỷ niệm ngày Cách mạng thành công

02/01/2012 17:17
Theo Vietnamplus
Ngày 1/1, nhân dân Cuba đã tưng bừng kỷ niệm 53 năm ngày Cách mạng thành công.
Ngày 1/1, nhân dân Cuba đã tưng bừng kỷ niệm 53 năm ngày Cách mạng thành công trong bối cảnh đất nước vừa trải qua một năm với nhiều sự kiện mang tính lịch sử, đặc biệt là việc Đảng Cộng sản Cuba tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI và thông qua lộ trình cập nhật mô hình kinh tế nhằm đưa đất nước vượt qua thời kỳ khó khăn, tiếp tục con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Theo phóng viên TTXVN tại Havana, vào thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ, tại pháo đài El Morro de Cabana, hai mươi mốt loạt đại bác đã được bắn theo nghi lễ quân sự trong không khí náo nhiệt chào mừng ngày quân khởi nghĩa Cuba do lãnh tụ Fidel Castro đứng đầu lật đổ chế độ độc tài Batista, bắt đầu quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở hòn đảo tự do này.
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức tại nhiều nơi trên cả nước để chào đón Năm Mới 2012 với hy vọng về những thành công mới trong giai đoạn được đánh giá là vô cùng quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của nhân dân Cuba.

Năm 2011 đã khép lại với việc tinh thần Nghị quyết Đại hội VI lịch sử của Đảng Cộng sản Cuba đã và đang đi vào cuộc sống. Một loạt những quyết sách quan trọng mà Chính phủ Cuba đưa vào triển khai thực hiện đã đem lại những hiệu quả nhất định, đời sống của người dân Cuba đang dần được cải thiện cho dù vẫn còn nhiều khó khăn.

Thông điệp của Chính phủ Cuba nhân dịp năm mới đăng trên báo "Granmar" ngày 1/1 khẳng định: “Cập nhật mô hình kinh tế không phải là một điều kỳ diệu có thể hoàn thành trong ngày một ngày hai như một người vẫn nghĩ.

Để tiến trình này mang lại kết quả thực sự thì cần phải có thời gian và phải được tiến hành một cách đồng bộ, chắc chắn.” Kết thúc năm 2011, bất chấp những tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế tại nhiều nơi trên thế giới, nền kinh tế Cuba đã đạt mức tăng trưởng 2,7%.
Chủ tịch Cuba Raul Castro phát biểu tại Đại hội Đảng Cộng sản Cuba lần thứ VI (tháng 4/2011). (Ảnh: AFP/TTXVN)
Chủ tịch Cuba Raul Castro phát biểu tại Đại hội Đảng Cộng sản Cuba lần thứ VI (tháng 4/2011). (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân dịp này, lãnh đạo nhiều quốc gia, trong đó có Tổng thống Venezuela Hugo Chavez, Tổng thống Bolivia Evo Morales, Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega, đã gửi điện chúc mừng Cuba.

Vào cuối tháng Giêng tới đây, Đảng Cộng sản Cuba sẽ tổ chức Hội nghị Toàn quốc với mục tiêu rà soạt lại những kết quả trong quá trình thực hiện lộ trình cập nhật mô hình kinh tế cũng như tiến hành nghiên cứu, thảo luận các đề xuất thay đổi phương thức làm việc của các cơ quan lãnh đạo nhằm củng cố sức chiến đấu, tăng cường năng lực nắm bắt thực tiễn và đảm bảo tính kế thừa của Đảng nhằm bảo vệ vững chắc thành quả của cách mạng và phát triển đất nước phù hợp với tình hình mới.
Theo Vietnamplus