Cuộc trò chuyện thú vị của lãnh đạo 2 miền Triều Tiên khi vượt Vĩ tuyến 38

27/04/2018 16:10
Hồng Thủy
(GDVN) - Vượt qua ranh giới Vĩ tuyến 38, 2 nhà lãnh đạo lập tức nhắc đến chuyện lúc nào sẽ ghé thăm nhau. Tại sao không phải ngay lúc này? Ông Kim Jong-un hỏi.

South China Morning Post ngày 27/4 đưa tin, nhà lãnh đạo Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un đã đề nghị được đến thăm Phủ Tổng thống Hàn Quốc, còn gọi là Nhà Xanh tại Seoul.

Ý tưởng này được ông Kim Jong-un nêu ra khi gặp Tổng thống Moon Jae-in, theo ông Kim Yong-chan, một quan chức Nhà Xanh.

Tổng thống Hàn Quốc đã "phản ứng tích cực" với đề xuất này.

Hình ảnh "vượt biên" mang tính biểu tượng rất có khả năng được sắp xếp từ trước để tạo bầu không khí thân thiện. Ảnh: SCMP.
Hình ảnh "vượt biên" mang tính biểu tượng rất có khả năng được sắp xếp từ trước để tạo bầu không khí thân thiện. Ảnh: SCMP.

Tại bàn đàm phán, ông Kim Jong-un mở đầu bằng phát biểu:

"Chúng ta sẽ đạt được kết quả tốt bằng cách nói thẳng thắn về các vấn đề hiện tại. Đây là thời điểm để viết nên trang sử mới về hòa bình và thịnh vượng."

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-un đáp lời:

"Tôi hy vọng chúng ta có thể nói thẳng thắn để đạt được một thỏa thuận và mang đến một món quà lớn cho dân tộc Hàn / Triều, và những người yêu chuộng hòa bình trên khắp thế giới."

Cuộc trò chuyện thú vị của lãnh đạo 2 miền Triều Tiên khi vượt Vĩ tuyến 38 ảnh 2

Vai diễn nguyên thủ thay đổi, lợi ích quốc gia bất biến

Trong lễ tiễn ông Kim Jong-un "vượt biên" qua Vĩ tuyến 38 sáng nay, có sự hiện diện của 9 quan chức cấp cao Đảng Lao động Triều Tiên, chính phủ và quân đội. [1]

Còn theo tường thuật của tờ Business Sandard, ông Kim Jong-un ngỏ ý với Tổng thống Moon Jae-in, ông sẽ thăm Seoul bất cứ lúc nào "nếu ngài mời tôi".

Hãng thông tấn Pháp AFP tường thuật câu chuyện giữa ông Moon Jae-in nói với Chủ tịch Kim Jong-un rằng:

"Tôi có thể cho ngài thấy những cảnh đẹp hơn thế này, nếu ngài đến Nhà Xanh"

Ông Kim Jong-un trả lời: "Thật sao? Tôi sẽ đến Nhà Xanh bất cứ lúc nào nếu ngài mời tôi."

Lãnh đạo hai miền Triều Tiên bắt đầu cuộc "vượt biên lịch sử". Ảnh: The Telegraph.co.uk / Reuters.
Lãnh đạo hai miền Triều Tiên bắt đầu cuộc "vượt biên lịch sử". Ảnh: The Telegraph.co.uk / Reuters.

Trước đó trên con đường sỏi vắt qua ranh giới 2 miền, ông Moon Jae-in hỏi nhà lãnh đạo Triều Tiên:

"Ngài đã xuống miền Nam rồi, còn tôi khi nào có thể ra Bắc?" "Tại sao chúng ta không vượt qua nó ngay bây giờ?", ông Kim Jong-un hỏi lại.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên nói tiếp:

"Biên giới thậm chí không cao lắm. Sẽ không mất nhiều thời gian, nó có biến mất không, nếu có rất nhiều người qua lại?"

Ông Kim Jong-un đã mời Tổng thống Hàn Quốc bước qua lãnh thổ Triều Tiên, rồi cả hai cùng quay lại. [2]

Còn theo miêu tả của tờ Telegraph, Anh quốc thì sau câu hỏi: "Bao giờ tôi có thể thăm miền Bắc?" của Tổng thống Moon Jae-in, ông Kim Jong-un đã bất giác nắm tay người đồng nhiệm miền Nam lần nữa và nói:

Cuộc trò chuyện thú vị của lãnh đạo 2 miền Triều Tiên khi vượt Vĩ tuyến 38 ảnh 4

Triều Tiên trước ngưỡng cửa cải cách toàn diện

"Có lẽ bây giờ là thời điểm thích hợp nhất."

Người dân Hàn Quốc như bị "mê hoặc" trước hình ảnh phi thường đầy xúc động và rạng rỡ của hai nhà lãnh đạo.

Những tiếng thở hổn hển, sau đó là những tiếng cười và tràng pháo tay không dứt của các nhà báo Hàn Quốc trong căn phòng theo dõi tường thuật trực tiếp sự kiện qua màn ảnh rộng.

Tiến sĩ William Choong, thành viên cao cấp Viện Nghiên cứu Chiến lược quốc tế (CSIS) nhận định, cho đến nay ông Kim Jong-un đã thể hiện một cách xuất sắc.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên không chỉ dễ dàng vượt qua Vĩ tuyến 38, mà ông còn kéo Tổng thống Moon Jae-in qua miền Bắc một cách điêu luyện.

Có vẻ như ông Kim Jong-un đã từng tham gia một khóa học về cách làm truyền thông và cách phát thông điệp chiến lược. [3]

Sau bữa trưa, ông Kim Jong-un cùng Tổng thống Moon Jae-in trồng một cây thông bằng đất lấy từ núi Paektu từ miền Bắc và núi Halla từ miền Nam.

Nguồn:

[1]http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2143587/north-and-south-korean-leaders-meet-historic-summit

[2]http://www.business-standard.com/article/international/inter-korean-summit-north-korea-kim-jong-un-meets-south-korea-moon-jae-in-top-updates-118042700134_1.html

[3]https://www.telegraph.co.uk/news/2018/04/27/north-korea-summit-kim-jong-un-pulled-canny-pr-coup-unscripted/

Hồng Thủy