Cựu "Thủ tướng" Đài Loan bất ngờ sang thăm Trung Quốc

02/10/2012 06:05
Bảo Thành (Nguồn: CNA)
(GDVN) - Nếu Quốc dân đảng cầm quyền bắt tay với đảng Cộng sản Trung Quốc đối phó với DPP thì e rằng việc DPP trở lại cầm quyền ở Đài Loan sẽ chỉ là chuyện viển vông.
Thông tấn xã Đài Loan ngày 01/10 đưa tin, cựu "Thủ tướng" Đài Loan Tạ Trường Đình thuộc đảng Tiến bộ Dân chủ (DPP) đối lập nói rằng ông sẽ thực hiện bước đi đầu tiên trong chính sách của đảng này hướng tới Trung Quốc và xác nhận rằng ông sẽ có chuyến thăm 5 ngày tới Trung Quốc bắt đầu vào hôm thứ Năm tuần này.

Cựu "Thủ tướng" Đài Loan Tạ Trường Đình
Cựu "Thủ tướng" Đài Loan Tạ Trường Đình

Tạ Trường Đình, "Thủ tướng" Đài Loan từ tháng 2/2005 tới tháng 1/2006 dưới thời Trần Thủy Biển và là đối thủ thất bại trước Mã Anh Cửu trong cuộc chạy đua vào vị trí đứng đầu đảo Đài Loan năm 2008 sẽ là thành viên cấp cao nhất của chính quyền DPP trước đây tới thăm Trung Quốc.

Tạ Trường Đình mô tả chuyến thăm sắp tới là một hành trình “tiên phong” và nói rằng với sự trỗi dậy của Trung Quốc trên trường quốc tế, DPP không thể bị gạt ra rìa trong các vấn đề về hai bờ eo biển Đài Loan.

Thời Trần Thủy Biển, DPP theo đuổi chủ trương đòi độc lập cho Đài Loan khiến quan hệ hai bờ eo biển liên tục căng thẳng. Tuy nhiên, sau khi Mã Anh Cửu thuộc Quốc dân đảng lên nắm quyền, quan hệ hai bờ đã chuyển từ đối đầu sang đối thoại với chính sách thắt chặt hợp tác kinh tế - thương mại hai bờ.

Tạ Trường Đình phát biểu: “Là một đảng phái chính trị, chúng tôi có nghĩa vụ đại diện cho Đài Loan và nói lên quyền của mình. Chúng tôi cũng có trách nhiệm bảo vệ các doanh nhân Đài Loan ở đó. Nếu Quốc dân đảng cầm quyền bắt tay với đảng Cộng sản Trung Quốc đối phó với DPP thì e rằng việc DPP trở lại cầm quyền ở Đài Loan sẽ chỉ là chuyện viển vông.”

Đảng DPP đối lập ở Đài Loan đang xem xét lại chính sách đối với Trung Quốc sau thất bại trong cuộc bầu cử lãnh đạo Đài Loan hồi tháng 1/2012.

Trong chuyến thăm đến Trung Quốc lần này theo lời mời của Hiệp hội Pha chế rượu Quốc tế, Tạ Trường Đình cho rằng ông sẽ có một “độ trễ” nhất định vì hiện ông không nắm giữ chức vụ nào trong bộ máy chính quyền.

Ông Tạ Trường Đình trao đổi với Chủ tịch DPP Tô Trinh Xương
Ông Tạ Trường Đình trao đổi với Chủ tịch DPP Tô Trinh Xương

Thứ Năm tuần này ông Tạ Trường Đình sẽ tới Hạ Môn thuộc tỉnh Phúc Kiến tế tổ và sau đó sẽ tới Bắc Kinh vào hôm thứ Sáu.
 
Trước thông tin về chuyến đi Trung Quốc của ông Tạ Trường Đình, Quốc dân đảng (KMT) cầm quyền ở Đài Loan đã công khai yêu cầu Chủ tịch DPP Tô Trinh Xương nói rõ quan điểm về chuyến đi này. Đại diện KMT còn yêu cầu ông Xương nói rõ quan điểm của ông về khái niệm “một Trung Quốc lập hiến” của Tạ Trường Đình đối với quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan.

Sau năm 1949, chính quyền Tưởng Giới Thạch chạy sang đảo Đài Loan và vẫn duy trì chính thể Trung Hoa dân quốc, tồn tại song song với Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ở đại lục, tên tiếng Anh của cả hai bên đều là China. Sau này, hai bờ eo biển Đài Loan đã đạt được nhận thức chung về nguyên tắc "một Trung Quốc" năm 1992.

Tuy nhiên mỗi bên lý giải nguyên tắc này một kiểu, phía Đài Loan cho rằng "một nước Trung Quốc" chỉ Trung Hoa dân quốc, tức chính thể tại Đài Loan trong khi Bắc Kinh khẳng định, "một nước Trung Quốc" chỉ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, tức Trung Quốc đại lục.

Về phần mình, đại diện DPP cho rằng chính sách đối với Trung Quốc của đảng này rất rõ ràng. Đó là chính sách ủng hộ chủ quyền và nhân nhượng lẫn nhau đồng thời duy trì quan hệ thương mại đôi bờ eo biển Đài Loan, không để Đài Loan quá tách biệt với thị trường Trung Quốc.

Bảo Thành (Nguồn: CNA)