Cựu Tổng thống Jimmy Carter chỉ trích hệ thống bầu cử Mỹ

04/10/2012 06:53
Bảo Thành (Nguồn: Press TV)
(GDVN) - Quy trình gây quỹ bầu cử của Mỹ đầy rẫy những “tham nhũng tài chính” cho phép các công ty bơm tiền cho các ứng cử viên và đe dọa tới giá trị cốt lõi của nền dân chủ Mỹ.
Press TV ngày 03/10 đưa tin, phát biểu tại Trung tâm Carter hồi tháng trước, cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter đã chỉ trích quy trình gây quỹ bầu cử của Mỹ đầy rẫy những “tham nhũng tài chính” cho phép các công ty bơm tiền cho các ứng cử viên và đe dọa tới giá trị cốt lõi của nền dân chủ Mỹ.

Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter
Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter

Cựu Tổng thống Carter phát biểu: “Chúng ta có một trong những quy trình bầu cử tệ hại nhất thế giới ngay trên nước Mỹ, và điều này hoàn toàn là do dòng tiền quá mức đổ vào.”

Ông Carter chỉ trích hệ thống tòa án dung túng cho tham nhũng, ám chỉ quyết định gần đây của Tòa án Tối cao Mỹ cho phép quyên góp vô hạn định cho bên thứ ba mà không cần phải công khai tên tuổi người quyên góp.

Năm 2010, Tòa án Tối cao Mỹ đã ra phán quyết ủng hộ hoạt động gây quỹ tranh cử vô hạn định từ các nhóm lợi ích, trong đó có các nhà vận động hành lang và các công ty.

Cựu Tổng thống nước Mỹ nói rằng ông mong muốn “Tòa án Tối cao xem xét lại phán quyết ngu ngốc đó” và yêu cầu quay trở lại chế độ tài chính công khai.

Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái) và Mitt Romney
Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái) và Mitt Romney

Theo ông Carter, các ứng cử viên Mitt Romney và Barack Obama trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới sẽ nhận được 6 tỉ USD tiền quyên góp và không cần đếm xỉa đến tiền đóng thuế vì họ tự mình có thể vận động được nhiều tiền hơn.

Đề cập đến chiến dịch gây quỹ công khai của mình hồi trước, ông Carter thốt lên: “Các bạn biết tôi đã quyên góp được bao nhiêu để đánh bại Gerald Ford không? Không đồng nào. Các bạn biết tôi đã quyên được bao nhiêu khi tranh cử với Ronald Reagan không? Không đồng nào.”

Cựu Tổng thống cũng chỉ trích luật thuế thu nhập làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo ở nước Mỹ và tạo điều kiện cho những kẻ giàu có gây ảnh hưởng nhiều hơn lên giới truyền thông và quy trình bầu cử.

Các nhà phê bình cho rằng với hệ thống bầu cử hiện hành của Mỹ, ứng cử viên nào không giành được sự ủng hộ của các công ty, tập đoàn nhiều tiền lắm của sẽ gần như không thể có cơ hội trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Bảo Thành (Nguồn: Press TV)