Cựu Tư lệnh Hải quân Ukraine làm Phó Tư lệnh hạm đội Biển Đen Nga

25/03/2014 06:44
Nguyễn Hường
(GDVN) - Bộ trưởng Shoigu đã trao cho Berezovsky điện thoại cá nhân của quân đội Nga.

Chuẩn Đô đốc Hải quân Ukraine Denis Berezovsky, người đã thề trung thành với nhân dân Crimea trước khi bán đảo tổ chức trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga, đã được bổ nhiệm làm Phó Tư lệnh Hạm đội Biển Đen Nga.

Chuẩn Đô đốc Hải quân Ukraine Denis Berezovsky.
Chuẩn Đô đốc Hải quân Ukraine Denis Berezovsky.
Theo tờ Kryminform, quyết định này đã được Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu chấp thuận hôm 24/3.
Trong chuyến công tác tới Crimea cùng ngày, Bộ trưởng Shoigu đã trao cho Berezovsky điện thoại cá nhân của quân đội Nga.
Berezovsky từng là Tư lệnh Hải quân Ukraine tại bán đảo Crimea. Sau khi thề trung thành với người dân Crimea hôm 2/3, ông đã bị chính phủ Kiev kết tội phản quốc và ra lệnh truy nã để truy tố hình sự. 
Thủ tướng Chính phủ Crimean Sergei Aksenov trước đó cũng cho biết, bán đảo Crimea sẽ thành lập lực lượng Hải quân riêng của mình và Berezovsky sẽ trở thành chỉ huy của hạm đội Crimea/.
Nguyễn Hường