Cựu Tư lệnh "cấm vệ quân" Trung Nam Hải lộ diện

13/03/2015 10:27
Hồng Thủy
(GDVN) - Từ cuối tháng 12 năm ngoái người ta không thấy tướng Thanh xuất hiện bên cạnh Tập Cận Bình. Công việc bảo vệ người đứng đầu Trung Nam Hải lúc này...
Tướng Tào Thanh xuất hiện trong quân phục với phù hiệu đại quân khu Bắc Kinh trên cánh tay.
Tướng Tào Thanh xuất hiện trong quân phục với phù hiệu đại quân khu Bắc Kinh trên cánh tay.

Đa Chiều ngày 12/3 đưa tin, sáng hôm qua đài truyền hình HKS Hồng Kông đã cho đăng tải hình ảnh Trung tướng Tào Thanh, Cục trưởng Cục Cảnh vệ Trung ương tham dự kỳ họp lưỡng hội (Quốc hội và Chính hiệp) Trung Quốc ở Bắc Kinh trong quân phục mang phù hiệu của đại quân khu Bắc Kinh, bằng chứng cho thấy ông đã luân chuyển công tác.

Tào Thanh còn là đại biểu Quốc hội khóa 11, 12. Ông sinh năm 1952, quê huyện Bình Sơn tỉnh Hà Bắc, trình độ cử nhân đại học Dư nghiệp Trung Nam Hải trực thuộc Văn phòng Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc. Tài liệu công khai cho biết, tướng Tào Thanh công tác ở Cục Cảnh vệ Trung ương suốt một thời gian dài, từng làm cận vệ cho Diệp Kiếm Anh, trực tiếp bắt "bè lũ 4 tên" kinh động chính trường Trung Quốc.

Ông Thanh trở thành Phó Tư lệnh thường trực của lực lượng "cấm vệ quân" Trung Nam Hải năm 2006, năm sau thay thế Do Hỷ Quý làm Tư lệnh. Tháng 7/2011 Tào Thanh được thăng hàm Trung tướng, tháng 12 năm sau được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc. Thời Hồ Cẩm Đào, tướng Thanh thường xuyên tháp tùng nhà lãnh đạo này mỗi khi công cán, nửa bước không rời.

Trung tướng Tào Thanh dự họp Quốc hội Trung Quốc năm nay với vai trò mới, Phó Tư lệnh (có báo cho là Phó Chính ủy) đại quân khu Bắc Kinh.
Trung tướng Tào Thanh dự họp Quốc hội Trung Quốc năm nay với vai trò mới, Phó Tư lệnh (có báo cho là Phó Chính ủy) đại quân khu Bắc Kinh.

Có nguồn tin nói rằng trong vụ Lệnh Cốc con trai Lệnh Kế Hoạch gây ra vụ tai nạn siêu xe Ferrari tháng 3/2012, ông Hoạch đã sử dụng lực lượng dưới quyền mình, Cảnh vệ Trung ương nhằm che đậy vụ việc. Một số quan chức cấp cao đã chỉ trích Chánh Văn phòng trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc khi đó lợi dụng "cấm vệ quân" để làm này làm nọ. Thời điểm đó tướng Tào Thanh là Tư lệnh.

Tuy nhiên từ cuối tháng 12 năm ngoái người ta không thấy tướng Thanh xuất hiện bên cạnh Tập Cận Bình. Công việc bảo vệ người đứng đầu Trung Nam Hải lúc này đã được giao cho Vương Thiếu Quân, Thiếu tướng - Phó Tư lệnh Cục Cảnh vệ Trung ương. Ông Quân được cho là vừa trở thành Tư lệnh, thay thế tướng Tào Thanh lo đảm bảo an nguy cho 7 ủy viên Thường vụ Bộ chính trị và các quan chức hàng đầu Trung Quốc.

Hồng Thủy