Đài Loan ca ngợi 5 thuỷ thủ dũng cảm người Việt Nam

08/11/2011 08:08
Nguyễn Hường (Theo AFP)
(GDVN) - Chính quyền Đài Loan hôm  7/11 đã ca ngợi lòng dũng cảm của 5 thuỷ thủ Việt Nam, những người phát động cuộc tấn công nhóm hải tặc có vũ khí.
Các thuỷ thủ Việt Nam trên cùng với 9 người Trung Quốc, 8 người Philippines, 6 người Indonesia là các thủy thủ làm việc trên tàu cá 290 tấn  Chin Wen Yi của Đài Loan.
Hải tặc Somalia
Hải tặc Somalia
Tàu Chin Wen Yi và hải tặc tấn công, bắt thủ thủ làm con tin và cướp tàu hôm 4/11 tại một quần đảo nằm ở phía tây Ấn Độ Dương. Tuy nhiên, các thủy thủ đoàn đã phát động một cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào 6 tên hải tặc Somalia có vũ khí, đẩy chúng xuống biển và giành lại quyền kiểm soát con tàu hôm 6/11. Có 3 thủy thủ bị thương nhẹ  trong cuộc tấn công nổi dậy trên.
Hải tặc Somalia
Hải tặc Somalia
Hãng Liu Wan-tien, chủ tàu đánh cá Chin Wen Yi có trụ sở tại thành phố Cao Hùng, Đài Loan tiết lộ với giới truyền thông địa phương hôm 7/11 cho biết, chính 5 thủy thủ người Việt Nam đã phát động cuộc tấn công bất ngờ nhằm  vào những kẻ cướp biển khi chúng mang đồ ăn tới cho họ.      Hãng Liu Wan-tien đã hứa sẽ trao phần thưởng cho lòng dũng cảm của 5 thủy thủ người Việt và các thủy thủ còn lại.
Nguyễn Hường (Theo AFP)