Đài Loan chi hơn 100 triệu USD xây trái phép cầu tàu ở Trường Sa

30/08/2013 14:21
Hồng Thủy
(GDVN) - Kế hoạch của Cục Cảnh sát biển Đài Loan (Hải tuần Đài Loan) trình lên viện Lập pháp đảo này hôm qua 29/8 dự kiến tổng kinh phí xây dựng trái phép cầu tàu ở đảo Ba Bình lên tới 112,4 triệu USD và nhiều khả năng sẽ được phê duyệt.
Lính Đài Loan đồn trú bất hợp pháp trên đảo Ba Bình nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.
Lính Đài Loan đồn trú bất hợp pháp trên đảo Ba Bình nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.
Đài Loan có kế hoạch chi hơn 100 triệu USD để xây dựng một càu tàu đủ lớn cho tàu chiến truy cập trái phép đảo Ba Bình nằm trong quần đảo Trường Sa hiện Đài Loan đang chiếm đóng bất hợp pháp. Kế hoạch của Cục Cảnh sát biển Đài Loan (Hải tuần Đài Loan) trình lên viện Lập pháp đảo này hôm qua 29/8 dự kiến tổng kinh phí xây dựng trái phép cầu tàu ở đảo Ba Bình lên tới 112,4 triệu USD và nhiều khả năng sẽ được phê duyệt. Lâm Úc Phương, một nghị sĩ Quốc dân đảng cầm quyền theo đuổi chủ nghĩa dân tộc cực đoan trong tranh chấp Biển Đông nói rằng giới chức Đài Loan đã quyết định tiến hành dự án (bất hợp pháp) này "vì các nước khác trong khu vực đã tăng triển khai hải quân và không quân (ở Trường Sa) trong mấy năm qua". Cầu tàu hiện tại do Đài Loan xây dựng trái phép ở Ba Bình chỉ có thể đón các tàu nhỏ truy cập, sau khi xây dựng xong vào năm 2016, các chiến hạm hải quân Đài Loan có thể truy cập bất hợp pháp đảo Ba Bình. Ngoài ra, giới chức Đài Loan cũng đang lên kế hoạch kéo dài đường băng họ xây dựng bất hợp pháp trên đảo Ba Bình năm 2006 từ 1150 mét hiện nay lên 1500 mét.

Hồng Thủy