Đại sứ Mỹ tại Philippines xin lỗi về sự cố “lỡ lời”

08/10/2011 18:08
Theo VOV
Ông Harry Thomas từng nói rằng, có đến 40% số khách du lịch nam từ các nước đến Philippines là vì mục đích tình dục.
Tệ nạn mại dâm ở Philippines (ảnh minh hoạ)
Tệ nạn mại dâm ở Philippines (ảnh minh hoạ)
Ngày 8/10, Đại sứ Mỹ tại Philippines Harry Thomas vừa đưa ra lời xin lỗi về phát ngôn của ông này hồi tháng 9, rằng có đến 40% số khách du lịch nam từ các nước đến Philippines là vì mục đích tìm “sex”.

Phát biểu này của ông Thomas, tại 1 cuộc hội thảo ở thủ đô Manila, đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của dư luận. Các quan chức Philippines tỏ ra tức giận, khi ông Thomas nói rằng Philippines là “thiên đường tình dục”.

Đại sứ quán Mỹ tại Manila đã xác nhận rằng, ông Thomas đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Philippines để bày tỏ xin lỗi về phát ngôn của mình, cho rằng không nên đưa ra các số liệu chưa được kiểm chứng.

Chính phủ Mỹ đã từng thúc giục Philippines tăng cường trấn áp các loại tội phạm buôn bán phụ nữ, trong đó có cả người Mỹ.
Theo VOV