Đại sứ Nhật Bản tại Mỹ phủ nhận khả năng chiến tranh trên Senkaku

13/10/2012 07:05
Bảo Thành (Nguồn: WSJ)
(GDVN) - Đại sứ Nhật Bản nhận định: “Chúng tôi sẽ không làm gia tăng căng thẳng và giải quyết vấn đề bằng cảm tính.”
Tờ Wall Street Journal ngày 12/10 cho hay, trong bài phát biểu ở Washington hôm thứ Năm, Đại sứ Nhật Bản tại Mỹ Ichiro Fujisaki đã trưng ra một cuốn tạp chí Economist. Trên trang bìa cuốn tạp chí đó là hình ảnh nhóm đảo Senkaku cùng một câu hỏi “Liệu Trung Quốc và Nhật Bản có đánh nhau vì nhóm đảo này không?” và bên dưới là hình một con rùa đang bơi trả lời “Thật buồn là có.”

Trong bài phát biểu của mình, Đại sứ Fujisaki đã chỉ trích những phân tích của "con rùa" đó và khẳng định: “Điều đó sẽ không xảy ra”, bởi theo ông, các bên không cần thiết phải đi vào bước đường đó.

Đại sứ Nhật Bản tại Mỹ Ichiro Fujisaki
Đại sứ Nhật Bản tại Mỹ Ichiro Fujisaki

Đại sứ Nhật Bản nhận định: “Chúng tôi sẽ không làm gia tăng căng thẳng và giải quyết vấn đề bằng cảm tính.” Đồng thời ông Fujisaki ngầm chỉ trích Trung Quốc và Hàn Quốc đã gây ra những căng thẳng gần đây trên các hòn đảo nhỏ ở Hoa Đông rằng: “Nhật Bản chúng tôi không khơi mào ra chuyện này.”

Vị Đại sứ này còn chỉ ra một bài báo khác trên tờ Huffington Post mà ông gọi là “những quan điểm của truyền thông Mỹ cho rằng chủ nghĩa dân tộc đang ngày càng thắng thế ở Nhật Bản. Ông Fujisaki coi những quan điểm này là “phóng đại quá mức” và rằng trong nhiều thập kỷ qua, các cuộc thăm dò ý kiến đều cho thấy khoảng 70% người dân Nhật Bản muốn giữ nguyên các thỏa thuận an ninh như hiện nay của Nhật Bản.

Cảnh sát biển Nhật Bản rượt đuổi tàu Hải giám Trung Quốc trên vùng biển gần Senkaku.
Cảnh sát biển Nhật Bản rượt đuổi tàu Hải giám Trung Quốc trên vùng biển gần Senkaku.

Trong những năm gần đây, báo chí Mỹ đã lên tiếng cảnh báo về xu hướng khuynh hữu ở Nhật Bản. Năm 1998, phóng viên Knight-Ridder đã viết rằng: “Khi nền kinh tế Nhật Bản rơi vào suy thoái, chủ nghĩa dân tộc mới có xu hướng bùng nổ trên phim ảnh Nhật Bản và trong giới học thuật của nước này.” Năm 1999, nhà báo Jacob Heilbrunn cũng chỉ ra trên tờ Los Angeles Times rằng “Khi Nhật Bản vẫn còn ngập trong vũng lầy suy thoái, một trong những thứ tăng trưởng được có nó chính là chủ nghĩa dân tộc.”

Ông Fujisaki đã đảm nhiệm cương vị Đại sứ Nhật Bản tại Mỹ trong suốt 4 năm qua và nhiệm kỳ của ông sẽ kết thúc vào tháng tới. 
Bảo Thành (Nguồn: WSJ)