Đại sứ quán Mỹ và Bộ Y tế Việt Nam sẽ giao hữu bóng đá

16/09/2011 11:41
Nguyễn Thắng
(GDVN) - Hai đội bóng của Đại sứ quán Hoa Kỳ và Bộ Y tế Việt Nam sẽ tranh tài trên sân cỏ.
Vào Chủ nhật, ngày 18/09 tới đây tại Sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội, hai đội bóng của Đại sứ quán Hoa Kỳ và Bộ Y tế Việt Nam sẽ tranh tài trên sân cỏ trong một trận đấu cổ động cho Ngày Tim mạch Thế giới.

Sự kiện được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của thể dục và chế độ ăn hợp lý để giữ được một trái tim khoẻ. Sự kiện này cũng sẽ ghi nhận sự hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong lĩnh vực y tế. Kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao tới nay, 75% viện trợ của Hoa Kỳ dành cho Việt Nam được sử dụng cho hợp tác về y tế.

Ngày Tim mạch Thế giới được Liên đoàn Tim mạch Thế giới phát động từ năm 2000 nhằm nâng cao nhận thức trên toàn thế giới về bệnh tim mạch. Trận đấu ngày  Chủ nhật tới tại Hà Nội sẽ là một trong rất nhiều sự kiện được tổ chức nhân ngày này ở hơn 100 quốc gia.

Các bệnh về tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới khiên 17,1 triệu người thiệt mạng mỗi năm – 82% số ca tử vong xảy ra ở các nước đang phát triển.


Nguyễn Thắng