Daily Mail: Đã tìm thấy những mảnh vỡ máy bay AirAsia gần đảo Belitung

28/12/2014 15:52
Nguyễn Hường
(GDVN) - Tờ Daily Mail đưa tin cho biết, có báo cáo cho rằng những mảnh vỡ đã được tìm thấy ở phía đông đảo Belitung.

Các mảnh vỡ này có thể thuộc về chiếc máy bay mất tích của AirAsia. Khu vực gần đảo Belitung hiện là trọng tâm tìm kiếm bởi nó là nơi chiếc máy bay đi qua ngay trước khi mất liên lạc.

Tuy nhiên, báo cáo trên chưa được xác nhận chính thức. 

Hành trình của chiếc máy bay gặp nạn và địa điểm cuối cùng nó còn liên lạc.
Hành trình của chiếc máy bay gặp nạn và địa điểm cuối cùng nó còn liên lạc.

Trước đó, Không quân Indonesia đã điều động tới địa điểm chiếc máy bay của AirAsia mất tích 2 trực thăng và 6 tàu cứu nạn để tìm kiếm dấu vết của nó ở gần đảo Bangka và Belitung, phía đông đảo Sumatra, tờ Jakarta Globe ngày 28/12 cho biết.

Các nhà chức trách Malaysia, Singapore và Úc đã cung cấp hỗ trợ cho các nhà chức trách Indonesia để tìm kiếm.

Chuyến bay mang số hiệu QZ8501 của AirAsia rời sân bay quốc tế Juanda tại Surabaya ở Đông Java vào lúc 5h20 sáng và theo dự kiến sẽ tới Singapore lúc 8h30 (0030 GMT). Máy bay mất liên lạc lúc 6h17 giờ địa phương ngày 28/12.
 
Trên máy bay có 155 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn, trong đó gồm 138 người lớn, 16 trẻ em và 1 trẻ sơ sinh. Theo Reuters, trong 155 hành khách gồm 149 trong người Indonesia, 3 người Hàn Quốc, một người Anh và một người Malaysia.

Ảnh: Thân nhân những người có mặt trên chiếc máy bay mất tích tại sân bay Surabaya chờ tin tức:

Trên máy bay có 155 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn, trong đó gồm 138 người lớn, 16 trẻ em và 1 trẻ sơ sinh.
Trên máy bay có 155 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn, trong đó gồm 138 người lớn, 16 trẻ em và 1 trẻ sơ sinh.
Trước khi mất liên lạc 5 phút, phi công đã yêu cầu được tăng độ cao vì tranh thời tiết xấu.
Trước khi mất liên lạc 5 phút, phi công đã yêu cầu được tăng độ cao vì tranh thời tiết xấu.
Nhiều thân nhân của các hành khách mất tích đã khóc trong lúc chờ đợi.
Nhiều thân nhân của các hành khách mất tích đã khóc trong lúc chờ đợi.
Lực lượng tìm kiếm Indonesia đang cố gắng đến hiện trường nơi lần cuối máy bay còn liên lạc với đài kiểm soát.
Lực lượng tìm kiếm Indonesia đang cố gắng đến hiện trường nơi lần cuối máy bay còn liên lạc với đài kiểm soát.
Nguyễn Hường