Dân Israel dùng phần mềm điện thoại di động tránh tên lửa Hamas

22/11/2012 13:00
Hồng Thủy (Nguồn Tân Hoa Xã)
(GDVN) - Iron Dome chỉ có thể đánh chặn 1/3 số tên lửa do Hamas bắn từ Dải Gaza, do đó dân Israel chỉ còn cách tự bảo vệ mình bằng việc sử dụng phần mềm điện thoại di động để tránh đạn pháo từ Hamas.
Tân Hoa Xã dẫn nguồn tin hãng RT, Nga ngày 21/11 cho hay hệ thống đánh chặn tên lửa Iron Dome chỉ có thể đánh chặn 1/3 số tên lửa do Hamas bắn từ Dải Gaza, do đó dân Israel chỉ còn cách tự bảo vệ mình bằng việc sử dụng phần mềm điện thoại di động để tránh đạn pháo từ Hamas.

Hiện tại dân Israel đang truyền nhau phần mềm miễn phí dành cho điện thoại di động có tên gọi Cảnh báo đỏ (Red Alert). Khi cài đặt phần mềm này vào điện thoại di động nó sẽ tự động báo cho người dùng xung quanh đó khu vực nào đang có cảnh báo phòng không hoặc đang có tên lửa, đạn pháo.

Hệ thống đánh chặn tên lửa Iron Dome của Israel khai hỏa
Hệ thống đánh chặn tên lửa Iron Dome của Israel khai hỏa

Ngoài ra phần mềm này sẽ báo cho người dùng biết khi tên lửa hay đạn pháo của đối phương dội xuống thì hầm trú ẩn nào gần nhất để người sử dụng tránh đạn.

Một phần mềm khác giúp dân Israel đối phó với tên lửa, pháo kích của Hamas có tên Không gian an toàn (Secure Spaces) cũng được cung cấp miễn phí.

Phần mềm này sử dụng hệ định vị GPS xác định vị trí người dùng điện thoại di động, thông qua bản đồ do Google cung cấp để tìm kiếm ví trí khu an toàn của Bộ tư lệnh hậu phương Israel (Home Front Command).

Bộ tư lệnh này sẽ cung cấp cho người dân Israel mà điện thoại có cài phần mềm Secure Spaces các địa điểm an toàn gần nhất và cách họ bao xa.

Tuy nhiên khác với những người dân Israel, trong cuộc xung đột đang leo thang trên Dải Gaza, hơn 120 người dân Palestine đã thiệt mạng. Họ không có hầm tránh đạn, nhà cửa thiếu kiên cố và cũng chẳng có gì đảm bảo cho an toàn có nhân trong cảnh bom rơi đạn lạc.
Hồng Thủy (Nguồn Tân Hoa Xã)