Dân Philippines vật lộn trong bùn lầy sau lũ

13/08/2012 13:45
Anh Vũ (Nguồn AP, Zimbio)
(GDVN) - Đến đầu tuần này, trận lũ lụt lịch sử trong nhiều ngày qua tấn công vào 80% diện tích thành phố Manila, Philippines đã giảm bớt. Nhưng hơn 150 thị trấn và thành phố xung quanh thủ đô này vẫn còn ngập trong nước lũ, làm ảnh hưởng đến đời sống của hơn 3 triệu người dân. Các nhân viên cứu trợ khẩn cấp và các bác sĩ đã được huy động khẩn cấp để đối phó với một tình hình đáng lo khác là các dịch bệnh sau cơn lũ.
Nửa triệu người dân đã được di chuyển đến các trung tâm sơ tán. Trong khi đó, tổng cộng hơn 3,4 triệu người bị ảnh hưởng bởi trận lũ lớn vừa qua.
Nửa triệu người dân đã được di chuyển đến các trung tâm sơ tán. Trong khi đó, tổng cộng hơn 3,4 triệu người bị ảnh hưởng bởi trận lũ lớn vừa qua.
Số người chết do lũ lụt đã tăng từ con số 85 lên 92.
Số người chết do lũ lụt đã tăng từ con số 85 lên 92.
Giữa lúc người dân Manila và nhiều khu vực khác ở Philippines đang vật lộn với việc khôi phục sau lũ thì sáng ngày 13/8, cơ quan dự báo thời tiết Philippines đã cảnh báo về áp thấp nhiệt đới, được phát hiện cách khoảng 600 km ngoài khơi bờ biển phía đông của nước này trên Thái Bình Dương và có thể gây mưa lớn.
Giữa lúc người dân Manila và nhiều khu vực khác ở Philippines đang vật lộn với việc khôi phục sau lũ thì sáng ngày 13/8, cơ quan dự báo thời tiết Philippines đã cảnh báo về áp thấp nhiệt đới, được phát hiện cách khoảng 600 km ngoài khơi bờ biển phía đông của nước này trên Thái Bình Dương và có thể gây mưa lớn.
Thời gian để người dân Philippines khắc phục hậu quả của trận lũ lụt sẽ không hề ngắn.
Thời gian để người dân Philippines khắc phục hậu quả của trận lũ lụt sẽ không hề ngắn.
Trận lũ vừa qua đã gây thiệt hại đáng kể cho người dân ở nhiều vùng Philippines.
Trận lũ vừa qua đã gây thiệt hại đáng kể cho người dân ở nhiều vùng Philippines.
Những ngôi nhà tan hoang và những con đường ngập bùn.
Những ngôi nhà tan hoang và những con đường ngập bùn.
Lỉnh kỉnh đồ đạc trên mặt đường ngập bùn.
Lỉnh kỉnh đồ đạc trên mặt đường ngập bùn.
Các thanh niên trai tráng đã được huy động để nạo vét bùn.
Các thanh niên trai tráng đã được huy động để nạo vét bùn.
Cậu bé đang tìm kiếm những đồ đạc có thể vẫn dùng được.
Cậu bé đang tìm kiếm những đồ đạc có thể vẫn dùng được.
Con đường dẫn vào nhà cậu bé này sau trận lũ giờ thành "ngõ bùn".
Con đường dẫn vào nhà cậu bé này sau trận lũ giờ thành "ngõ bùn".
Nhiều người dân vẫn còn chưa hết bàng hoàng trước sức tàn phá của cơn lũ.
Nhiều người dân vẫn còn chưa hết bàng hoàng trước sức tàn phá của cơn lũ.
Trận lụt do mưa lớn kéo dài đã gây thiệt hại khủng khiếp về người và của đối với người dân Philippines.
Trận lụt do mưa lớn kéo dài đã gây thiệt hại khủng khiếp về người và của đối với người dân Philippines.
Những còn đường ngập ứ bùn.
Những còn đường ngập ứ bùn.
Cố gắng dọn sạch lối vào nhà mình.
Cố gắng dọn sạch lối vào nhà mình.
Việc khôi phục sau lũ và phòng chống dịch bệnh sẽ là những thách thức lớn cho người dân và các nhà chức trách Philippines.
Việc khôi phục sau lũ và phòng chống dịch bệnh sẽ là những thách thức lớn cho người dân và các nhà chức trách Philippines.
Người mẹ tắm cho cho cậu con trai nhỏ.
Người mẹ tắm cho cho cậu con trai nhỏ.
Quần áo, dép guốc hỗn độn trong nước lũ.
Quần áo, dép guốc hỗn độn trong nước lũ.
Tìm lại những bộ quần áo bị vùi trong nước lũ.
Tìm lại những bộ quần áo bị vùi trong nước lũ.
Nhiều đồ đạc vẫn còn sót lại.
Nhiều đồ đạc vẫn còn sót lại.
Người đàn ông đang cố dọn sạch bùn.
Người đàn ông đang cố dọn sạch bùn.
Một người đàn ông đang ngồi trên một chiếc thùng để tránh nước.
Một người đàn ông đang ngồi trên một chiếc thùng để tránh nước.
Anh Vũ (Nguồn AP, Zimbio)