Dấu vết trận pháo kích với Triều Tiên trên đảo Yeonpyeong

24/11/2012 18:24
Nguyễn Hường (nguồn Tân Hoa Xã)
(GDVN) - Ngày 23/11/2012 được coi là ngày lễ quốc gia đánh dấu kỷ niệm tròn 2 năm diễn ra trận pháo kích giữa Quân đội Triều Tiên và Hàn Quốc tại đảo Yeonpyeong.
Đảo Yeonpyeong nhìn từ xa.
Đảo Yeonpyeong nhìn từ xa.
Lỗ hổng trên tường được tạo ra bởi đạn pháo của Triều Tiên.
Lỗ hổng trên tường được tạo ra bởi đạn pháo của Triều Tiên.
Đảo Yeonpyeong đã tiến hành lễ tưởng niệm đánh dấu 2 năm tròn ngày diễn ra trận pháo kích khiến 2 binh sĩ Hàn Quốc thiệt mạng và 3 dân thường trên đảo bị thương.
Đảo Yeonpyeong đã tiến hành lễ tưởng niệm đánh dấu 2 năm tròn ngày diễn ra trận pháo kích khiến 2 binh sĩ Hàn Quốc thiệt mạng và 3 dân thường trên đảo bị thương.
Một khu vực được khoanh lại để sửa chữa.
Một khu vực được khoanh lại để sửa chữa.
Một người đàn ông đứng tại trung tâm huấn luyện an ninh quốc gia trên đảo Yeonpyeong, Hàn Quốc đang được xây dựng trên nền 3 ngôi nhà đổ nát do trúng đạn pháo của Triều Tiên.
Một người đàn ông đứng tại trung tâm huấn luyện an ninh quốc gia trên đảo Yeonpyeong, Hàn Quốc đang được xây dựng trên nền 3 ngôi nhà đổ nát do trúng đạn pháo của Triều Tiên.
Dòng chữ "Tôi yêu Yeonpyeong" được vẽ trên một bức tường ở đảo.
Dòng chữ "Tôi yêu Yeonpyeong" được vẽ trên một bức tường ở đảo.
Trung tâm huấn luyện an ninh quốc gia trên đảo Yeonpyeong.
Trung tâm huấn luyện an ninh quốc gia trên đảo Yeonpyeong.
Đường phố Yeongpyeong 2 năm sau trận pháo kích.
Đường phố Yeongpyeong 2 năm sau trận pháo kích.
Đường phố Yeongpyeong 2 năm sau trận pháo kích.
Đường phố Yeongpyeong 2 năm sau trận pháo kích.
Nguyễn Hường (nguồn Tân Hoa Xã)