Dempsey: Nga sẽ tăng cung cấp vũ khí cho Assad nếu Mỹ tấn công Syria

04/09/2013 13:50
Nguyễn Hường
(GDVN) - Lầu Năm Góc thừa nhận rằng Nga sẽ tăng nguồn cung cấp vũ khí cho Syria nếu Mỹ tổ chức các hoạt động quân sự chống lại chính phủ Syria.
Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Martin Dempsey.
Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Martin Dempsey.

Thông tấn RIA Novosti ngày 4.9 đưa tin, Nga có thể tăng nguồn cung cấp vũ khí cho Syria nếu người Mỹ tổ chức các hoạt động quân sự tại nước này, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ tướng Martin Dempsey cho biết.
"Điều này là có thể. Có bằng chứng cho thấy rằng, họ (Nga) hứa sẽ khôi phục lại những gì chúng ta có thể sẽ phá hủy" - tướng Dempsey cho biết tại phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện hôm 4/9. Trong phiên điều trần tại Thượng viện, tướng Dempsey nói thêm rằng Mỹ không mong đợi Hải quân Nga sẽ phản ứng lại cuộc tấn công của nước này chống lại Syria. "Có 4 tàu của Nga ở Địa Trung Hải. Họ vẫn đang giữ khoảng cách và tôi không thấy chúng như một yếu tố đe dọa", ông nói.
Nguyễn Hường