Điểm tin báo chí Trung Quốc ngày 14/9/2011

14/09/2011 14:39
Nguồn: Tổng hợp
(GDVN) - Tổng hợp các tin tức chính được báo chí Trung Quốc đăng tải trong ngày.
Trung Quốc có hơn 30 nghìn học sinh lưu học ở Pháp

Ngày 13/9, khi phát biểu tại lễ khai mạc "Năm Ngôn ngữ Trung-Pháp", Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Lưu Diên Đông nói, tình hình giao lưu ngôn ngữ và văn hóa Trung-Pháp hiện nay đang bước vào thời kỳ sôi động, tính đến nay, Trung Quốc có hơn 30 nghìn học sinh lưu học ở Pháp.

Bà Lưu Diên Đông còn cho biết, ở Pháp, cơn sốt tiếng Hán cũng tiếp tục tăng cao, số học sinh tiểu học, trung học và đại học học Hán ngữ lên tới 48 nghìn người. Trung Quốc đã mở 15 Học viện Khổng Tử ở Pháp, cả thảy tiếp nhận gần 9000 học viên.

Khai mạc Diễn đàn Đa-vốt mùa hè

Ngày 14/9, Diễn đàn Đa-vốt mùa hè năm 2011 khai mạc tại Đại Liên, thành phố ven biển miền bắc Trung Quốc. Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo nói, hiện nay kinh tế thế giới đang phục hồi chậm, nhưng tính không ổn định và không xác định đã gia tăng, cộng đồng quốc tế cần phải tiếp tục tăng cường niềm tin, tăng cường hợp tác, cùng ứng phó thách thức.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói, Diễn đàn lần này lấy "Quan tâm chất lượng tăng trưởng, nắm bắt bố cục kinh tế" làm chủ đề, phản ánh sự đồng thuận và mong đợi đối với thúc đẩy kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững và cân bằng của các nước trên thế giới.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói, diễn biến mới về tình hình quốc tế và trong nước không làm thay đổi tình hình phát triển cơ bản của Trung Quốc, Trung Quốc hoàn toàn có năng lực, có điều kiện, có niềm tin tiếp tục duy trì kinh tế phát triển bình ổn và khá nhanh, thúc đẩy phát triển kinh tế lên tầm cao mới.Diễn đàn lần này sẽ diễn ra trong 3 ngày với sự góp mặt của hơn 1600 đại diện đến từ hơn 90 nước và vùng lãnh thổ.

Họp báo thường kỳ cuả BNG Trung Quốc

Ngày 13/9 trong buổi họp báo thường kỳ, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Du nói, Trung Quốc có niềm tin vào kinh tế châu Âu và khu vực đồng ơ-rô, châu Âu sẽ tiếp tục trở thành một trong những thị trường đầu tư chính của Trung Quốc tại nước ngoài.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Trung Quốc liệu có mua công trái I-ta-li-a hay không, bà Khương Du nói, giải quyết tốt vấn đề nợ công châu Âu hết sức quan trọng đối với đảm bảo tài chính, thương mại và kinh tế phát triển ổn định.

Bà Khương Du nói, Trung Quốc mong cùng các nước châu Âu, thông qua mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại, tài chính-tiền tệ, đầu tư ...cùng châu Âu chung tay ứng phó thách thức. Cũng mong các nước Liên minh châu Âu áp dụng biện pháp thiết thực, đảm bảo an toàn cho đầu tư của Trung Quốc tại châu Âu.

Ông Ôn Gia Bảo tiếp Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế thế giới

Ngày 13/9 tại Đại Liên, thành phố ven biển miền Bắc Trung Quốc, khi tiếp Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế thế giới Clau-xơ Xoáp, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo nói, các nước cần tăng cường điều phối và phối hợp, đóng góp bền bỉ cho thực hiện kinh tế thế giới phát triển mạnh mẽ, bền vững và cân bằng.

Chủ tịch Clau-xơ Xoáp nói, kinh tế thế giới tuy đứng trước khó khăn, nhưng mọi người vẫn có lý do để tràn đầy niềm tin và hi vọng. Phát triển của kinh tế Trung Quốc đã đóng góp tích cực cho kinh tế thế giới. Diễn đàn Kinh tế thế giới sẵn sàng cùng Trung Quốc phối hợp gắn bó, biến Diễn đàn Đa-vốt mùa hè thành mặt bằng giao lưu của nhân sỹ thế giới.

Trung Quốc muốn thúc đẩy quan hệ với Pháp

Ngày 13/9, tại Bắc Kinh, trong buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Giuýp-pê tới thăm, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo nói, Trung Quốc nguyện cùng Pháp trao đổi và hợp tác gắn bó, thu được thành quả nhiều hơn trong các công việc song phương, Trung Quốc-châu Âu cũng như toàn cầu, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hai nước lên tầm cao mới.

Bộ trưởng Giuýp-pê nói, Pháp coi trọng cao độ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Pháp-Trung, cảm ơn Trung Quốc tin tưởng và ủng hộ kinh tế Khu vực đồng ơ-rô, nguyện nỗ lực cùng Trung Quốc, thúc đẩy quan hệ Pháp-Trung Quốc, châu Âu-Trung Quốc phát triển bền vững.
 

 

 
 
 

 

 


Nguồn: Tổng hợp