Đô đốc Hải quân Mỹ: Trung Quốc phải chơi theo luật ở Biển Đông

05/10/2013 05:16
Hồng Thủy
(GDVN) - "Chúng tôi phải thuyết phục Trung Quốc rằng họ có liên quan đến phần còn lại của khu vực và thế giới trong việc giải quyết các vấn đề, Trung Quốc phải chơi đúng luật cho dù là về kinh doanh, ngoại giao hay các hoạt động quân sự."
Denniss Blair, Đô đốc, cựu Tư lệnh Bộ tư lệnh lực lượng quân sự Mỹ tại Thái Bình Dương.
Denniss Blair, Đô đốc, cựu Tư lệnh Bộ tư lệnh lực lượng quân sự Mỹ tại Thái Bình Dương.
Phát biểu bên lề một diễn đàn an ninh hàng hải tại Manila, Philippines, cựu Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Walter Slocombe nhấn mạnh rằng không ai muốn nhìn thấy một cuộc đối đầu với Trung Quốc về lãnh thổ.
Walter Slocombe cho biết, 2 đồng minh quân sự Mỹ và Philippines phải tìm cách để bảo vệ quyền lợi của mình, đồng thời cảnh báo nguy cơ thực sự của khả năng xung đột trên Biển Đông. Denniss Blair, Đô đốc, cựu Tư lệnh Bộ tư lệnh lực lượng quân sự Mỹ tại Thái Bình Dương nói thêm: "Chúng tôi phải thuyết phục Trung Quốc rằng họ có liên quan đến phần còn lại của khu vực và thế giới trong việc giải quyết các vấn đề, Trung Quốc phải chơi đúng luật cho dù là về kinh doanh, ngoại giao hay các hoạt động quân sự." Cả 2 ông đều cho biết họ không thể giải thích đầy đủ lý do tại sao Trung Quốc lại nhấn mạnh vào các yêu sách lãnh thổ (bất hợp pháp), và có thể Bắc Kinh đã giả định sai lầm rằng Mỹ đã rút khỏi châu Á. Thậm chí có thể một số nhân vật quan trọng tại Trung Quốc nghĩ rằng Bắc Kinh "nên điều hành cả thế giới", Slocombe nói.

Hồng Thủy