Đoàn xe của Ngoại trưởng Mỹ bị tấn công ở Philippines

17/11/2011 11:41
Nguyễn Hường (Theo News)
(GDVN) - Một đám đông khoảng 40-50 người biểu tình ở Philippines đã tấn công chiếc xe hơi đi đầu trong đoàn xe đón tiếp Ngoại trưởng Mỹ tại Manila.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner cho biết, "Những người biểu tình đã ném đồ vật lên chiếc xe đi đầu tiên. Đó là trứng, bóng bay, sơn và có thể là cả những viên đá. Không có ai bị thương".
Chiếc xe đi đầu trong đoàn xe đón tiếp Ngoại trưởng Mỹ ở Manila đã bị đám đông khoảng 40-50 người biểu tình ném trứng, bóng bay và đá. Không có ai bị thương trong sự cố trên.
Chiếc xe đi đầu trong đoàn xe đón tiếp Ngoại trưởng Mỹ ở Manila đã bị đám đông khoảng 40-50 người biểu tình ném trứng, bóng bay và đá. Không có ai bị thương trong sự cố trên.
Sự cố trên xảy ra trên đường tới dinh Tổng thống Philippines ở Manila hôm 16/17, nơi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton dự kiến sẽ có những cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo Philippines nhân chuyến thăm chính thức quốc đảo này.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, đoàn xe đã nhanh chóng rời khỏi khu vực trên và đã tới đích như dự kiến mà không có thêm sự cố nào xảy ra.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nhấn mạnh, chiếc xe hơi chở Ngoại trưởng Clinton đã không bị tấn công trong sự cố.

Nguyễn Hường (Theo News)