Donald Trump cảnh báo Triều Tiên cơn thịnh nộ, John McCain nhắc: nói phải làm

09/08/2017 06:07
Hồng Thủy
(GDVN) - Sau tuyên bố nói trên của Tổng thống Donald Trump, Bình Nhưỡng đã đáp lại bằng cảnh báo họ đang "kiểm tra kỹ" một kế hoạch tấn công tên lửa vào Guam.

Đài NBC News, Hoa Kỳ ngày 8/8 (giờ Washington, ngày 9/8 giờ Hà Nội) đưa tin, Tổng thống Donald Trump vừa tuyên bố: 

"Triều Tiên tốt nhất đừng gây thêm mối đe dọa cho Hoa Kỳ. Họ sẽ phải đối mặt với hỏa lực, cơn thịnh nộ và sức mạnh thực sự mà thế giới này chưa từng thấy trước đây."

Ông Donald Trump phát biểu điều này khi trả lời câu hỏi của một phóng viên tại câu lạc bộ gôn Bedminster. Tổng thống Mỹ nói rằng ông Kim Jong-un gần đây đã liên tục đe dọa Mỹ. [1]

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, ảnh: Getty / Daily Express.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, ảnh: Getty / Daily Express.

Phát biểu mới nhất của Tổng thống Donald Trump được đưa ra vài giờ sau khi các quan chức Mỹ xác nhận rằng, Bình Nhưỡng đã có khả năng lắp đầu đạn hạt nhân vào tên lửa đạn đạo.

Các nhà phân tích và quan chức tình báo Hoa Kỳ đã nói điều này với tờ The Washington Post, Triều Tiên đã thành công trong việc thu nhỏ đầu đạn hạt nhân đủ lắp vào tên lửa đạn đạo. [2]

Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein bang California nói với NBC News:

"Hoa Kỳ phải nhanh chóng kéo Triều Tiên vào bàn đàm phán cấp cao mà không đưa ra điều kiện tiên quyết nào.

Theo quan điểm của tôi, ngoại giao là con đường duy nhất."

Thượng nghị sĩ John McCain bang Arizona được NBC News dẫn lời bình luận:

"Tôi phản đối ý kiến của Tổng thống, bởi vì ngài phải đảm bảo rằng ngài có thể làm những gì ngài nói mình có thể". [1]

Từ Bình Nhưỡng, hôm thứ Hai 7/8 hãng thông tấn KCNA đưa tin, ông Kim Jong-un đặt kỳ vọng rất lớn vào việc chế tạo tên lửa đạn đạo gắn đầu đạn hạt nhân có thể bắn tới lãnh thổ Mỹ.

Triều Tiên tiếp tục đe dọa sẽ trả thù Hoa Kỳ và buộc Mỹ trả giá đắt "gấp trăm ngàn lần". [3]

Chỉ vài giờ sau tuyên bố nói trên của Tổng thống Donald Trump, Bình Nhưỡng đã đáp lại bằng cảnh báo họ đang "kiểm tra kỹ" một kế hoạch tấn công tên lửa vào Guam.

Mọi thứ đã sẵn sàng, tên lửa Triều Tiên có thể khai hỏa bất cứ lúc nào và bắn liên tục, nếu ông Kim Jong-un ra lệnh. [4]

Tài liệu tham khảo:

[1]http://www.nbcnews.com/politics/white-house/trump-vows-north-korea-could-be-met-fire-fury-n790896

[2]https://www.washingtonpost.com/world/national-security/north-korea-now-making-missile-ready-nuclear-weapons-us-analysts-say/2017/08/08/e14b882a-7b6b-11e7-9d08-b79f191668ed_story.html?utm_term=.cab5772b3125

[3]https://cn.nytimes.com/asia-pacific/20170808/north-korea-responds-sanctions-united-states/

[4]https://www.cnbc.com/2017/08/08/north-korea-seriously-considering-strike-on-guam-reports-citing-state-media.html

Hồng Thủy