Động đất cực mạnh ở Indonesia: Thường dân bỏ chạy toán loạn

11/04/2012 18:26
Lê Mai - Nguyễn Hường (tổng hợp)
(GDVN) - Ngày 11/4/2012, môt trận động đất mạnh 8,7 độ richter đã xảy ra ở ngoài khơi tỉnh Aceh, phía Bắc Indonesia và gây cảnh báo sóng thần ở khu vực Ấn Độ Dương.
Cơ quan cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương Mỹ có trụ sở ở Hawaii thông báo rằng cảnh báo sóng thần có thể xuất hiện đã được gửi tới các quốc gia Indonesia, Ấn Độ, Sri Lanka, Myanmar, Thái Lan, Malayia, Pakistan, Somalia, Oman, Iran, Bangladesh, Kenya, Nam Phi, Singapore, Maldives và nhiều vùng đảo trên Ấn Độ Dương khác.

Chấn động lan tới cả Singapore, Thái Lan, Bangladesh, Malaysia và Ấn Độ. Các tòa nhà cao tầng và văn phòng dọc bờ biển phía tây của Malaysia bị chấn động trong ít nhất 1 phút.

>> Đường phố Aceh hỗn loạn vì thường dân hốt hoảng chạy trốn sóng thần

Trung tâm cảnh báo thiên tai của Thái Lan đã ban hành lệnh di dời đối với người dân ở 6 tỉnh dọc bờ biển phía tây đất nước, trong đó có những địa danh du lịch nổi tiếng như Phuket, Krabi và Phang-Nga.
Theo Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương tại Hawaii, Việt Nam không nằm trong danh sách các quốc gia có khả năng chịu ảnh hưởng của sóng thần từ đợt động đất này. Các nước nằm trong danh sách có nguy cơ sóng thần gồm Ấn Độ, Sri Lanka, Australia, Myanmar, Thái Lan, Maldives Malaysia, Pakistan, Somalia, Oman, Iran, Bangladesh, Kenya, Nam Phi và Singapore.

Một số hình ảnh tại Indonesia khi trận động đất xảy ra:

Người dân Indonesia bỏ chạy toán loạn khi trận động đất xảy ra
Người dân Indonesia bỏ chạy toán loạn khi trận động đất xảy ra
Người dân Indonesia bỏ chạy toán loạn khi trận động đất xảy ra
Người dân Indonesia bỏ chạy toán loạn khi trận động đất xảy ra
Người dân Indonesia bỏ chạy toán loạn khi trận động đất xảy ra
Người dân Indonesia bỏ chạy toán loạn khi trận động đất xảy ra
Người dân Indonesia bỏ chạy toán loạn khi trận động đất xảy ra
Người dân Indonesia bỏ chạy toán loạn khi trận động đất xảy ra
Người dân Indonesia bỏ chạy toán loạn khi trận động đất xảy ra
Người dân Indonesia bỏ chạy toán loạn khi trận động đất xảy ra
Trong một báo cáo mới nhất của hãng tin AP, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono cho biết hiện tại chưa có bất kỳ báo cáo nào đề cập đến thiệt hại về người và cơ sở vật chất sau khi trận động đất mạnh gần 9 độ richter xảy ra.
Trong khi đó, tuyên bố khi đang ở thăm Indonesia,Thủ tướng Anh David Cameron nói rằng London sẵn sàng giúp đỡ người dân Indonesia nếu cần.

Thái Lan đóng cửa sân bay quốc tế Phuket
Trong một diễn biến tương tự liên quan đến vụ động đất ở Indonesia, theo hãng tin Reuters, đảo du lịch Phuket ở Thái Lan đã ban hành lệnh cấm đối với sân bay quốc tế Phuket để  ngăn ngừa các hậu quả tiêu cực nếu sóng thần xuất hiện.

>> Đường phố Aceh hỗn loạn vì thường dân hốt hoảng chạy trốn sóng thần
Prateung Sornkham - Giám đốc sân bay quốc tế Phuket cho hay, cảnh báo sóng thần đã được ban bố và sân bay Phuket buộc phải đóng cửa để đảm bảo an toàn.
Tại các khu vực Phuket, Krabi, Ranong, Phangnga, Trang and Satun của Thái Lan, thường dân cũng đã được yêu cầu di chuyển đến những nơi cao hơn để đề phòng sóng thần có thể xuất hiện.Cơ quan cảnh báo sóng thần Mỹ: Sóng thần không quá lớn Một quan chức của Trung tâm cảnh báo sóng thần trên Thái Bình Dương của Mỹ - Pacific Tsunami Warning Center  cho hay, sóng thần được tạo ra từ trận động đất ở ngoài khơi phía Bắc Indonesia không quá lớn, chỉ cao khoảng 17 cm. Những đợt sóng thần đầu tiên (cao khoảng 17 cm) đã xuất hiện trên Ấn Độ Dương và đang hướng đến khu vực Aceh của Indonesia. Theo tờ Bưu điện Jakarta, sóng thần được dự đoán đã cập bờ khu vực Aceh của Indonesia vào lúc 16:21 chiều ngày 11/4/2012 (theo giờ địa phương). >> Đường phố Aceh hỗn loạn vì thường dân hốt hoảng chạy trốn sóng thần
Video:
Lê Mai - Nguyễn Hường (tổng hợp)