Giẫm đạp trong lễ hội ở Ấn Độ, 10 người thiệt mạng

08/11/2011 16:24
Nguyễn Hường (Theo BBC, Timesofindia)
(GDVN) - Mười người đã bị giẫm đạp tới chết và ít nhất 50 người khác bị thương tại một sự cố ở bờ sông Hằng trong lễ hội hôm 8/11.
Hiện tất cả những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện tạm thời do ban tổ chức lễ hội lập nên để cấp cứu những người bị nạn.
Hiện trường vụ giẫm đạp
Hiện trường vụ giẫm đạp
Theo các phương tiện truyền thông Ấn Độ, hàng trăm ngàn người hành hương Hindu đã đi theo đám rước tới tập trung tại bờ sông Hằng ở phía bắc thành phố Haridwar, bang Uttarkhand trong buổi trưa nay để ăn mừng lễ hội tôn giáo |"Yagyashala" kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Sri Ram Sharma, người sáng lập giáo phái Gayatri Parivar. Vụ giẫm đạp xảy ra khi đám đông chen chúc xô đẩy nhau tiến về phía trước để được chạm đồ vật của họ vào ngọn lửa thánh cầu may làm nhiều người ngã xuống và chết vì ngạt thở. Theo các nhà chức trách địa phương, con số thương vong dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng lên. Được biết, 5 triệu người đã đổ về Haridwar để tham dự lễ hội này.
Nguyễn Hường (Theo BBC, Timesofindia)