10 sự kiện đáng chú ý nhất của Quân đội Nga năm 2014

28/12/2013 09:36
Việt Dũng
(GDVN) - Quân đội Nga tiếp tục tăng cường đổi sang biên chế nhiều vũ khí trang bị hiện đại, tăng cường hiện đại hóa và sức chiến đấu cho quân đội thời kỳ mới.

10 sự kiện quan trọng của Quân đội Nga năm 2014

Hãng tin RIA Novosti Nga ngày 23 tháng 12 cho biết, vào năm 2014, Quân đội Nga sẽ có rất nhiều sự kiện quan trọng, chẳng hạn Hải quân Nga sẽ trang bị chiếc tàu ngầm hạt nhân trang bị tên lửa chiến lược lớp Borey Type 955 thứ ba, mang tên Vladimir Monomakh, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Bulava (trang bị cho tàu ngầm) dự kiến sẽ bắn thử bổ sung 5 lần, Trung tâm chỉ huy quốc phòng quốc gia bắt đầu xây dựng, một số luật quân sự quan trọng sẽ có hiệu lực, trong đó có cơ chế định giá linh hoạt sản phẩm quân sự và trợ cấp nhà ở cho quân  nhân. Tình hình cụ thể như sau:

Tàu ngầm hạt nhân tấn công Severodvinsk lớp Yasen Nga
Tàu ngầm hạt nhân tấn công Severodvinsk lớp Yasen Nga

1. Hải quân trang bị tàu ngầm hạt nhân lớp Borey và Yasen

Chiếc tàu ngầm hạt nhân đa năng lớp Yasen Type 885 đầu tiên mang tên Severodvinsk bắt đầu khởi công chế tạo vào năm 1993, mãi đến năm 2010 mới hạ thủy, đã trải qua quá trình chế tạo tới 20 năm, nó vốn phải đi vào hoạt động trước ngày 25 tháng 12 năm 2014, nhưng thời gian trang bị tàu này tiếp tục bị đẩy lùi, dự kiến sẽ bàn giao, biên chế vào đầu năm 2014. Loại tàu ngầm này trang bị tên lửa Oniks và Kalibr, là tàu ngầm tiên tiến nhất, tiếng ồn nhỏ nhất của Quân đội Nga.

Đầu năm 2014, trong hàng ngũ chiến đấu của Hải quân Nga sẽ còn chào đón thành viên mới, đó là tàu ngầm Vladimir Monomakh, đây là tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp  Borey thứ ba hiện đang chuẩn bị tiến hành thử nghiệm quốc gia.

Tàu ngầm hạt nhân cùng loại thứ tư mang tên Knyaz Vladimir đang chế tạo tại Công ty chế tạo cơ khí phương Bắc. Trước năm 2020, Đại cương vũ khí trang bị Quân đội Nga quy định chế tạo và trang bị tổng cộng 8 tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borey, hiện đã chế tạo được 3 chiếc Type 955, 5 chiếc khác sẽ là Type 955 phiên bản cải tiến.

Tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borey Nga
Tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borey Nga

2. Xây dựng Trung tâm chỉ huy quốc phòng quốc gia

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2014, Bộ Quốc phòng Nga sẽ thực hiện mệnh lệnh, bắt đầu xây dựng Trung tâm chỉ huy quốc phòng quốc gia, xây dựng nó trở thành hệ thống chỉ huy thống nhất cơ quan quân sự nhiều tầng toàn quốc, có thể trực ban 24/24, cung cấp những đề nghị có lý, có căn cứ, cân nhắc toàn diện, suy nghĩ căn kẽ để các nhà lãnh đạo đất nước đưa ra các quyết sách quan trọng, ứng phó "theo thời gian thực" đối với tất cả mọi tình huống khủng hoảng.

Trung tâm chỉ huy quốc phòng quốc gia sẽ lấy Trung tâm chỉ huy quản lý thường xuyên lực lượng và chỉ huy tác chiến, lực lượng hạt nhân chiến lược (bắt đầu thành lập tạm thời vào ngày 1 tháng 3 năm 2013) làm nền tảng.

Ngoài ra, Quân đội Nga sẽ còn trình lên Tổng thống Nga Vladimir Putin kế hoạch xây dựng quốc phòng giai đoạn 2016-2020 trước ngày 1 tháng 4 năm 2014.

Trang bị tác chiến cá nhân "Chiến sĩ" Nga
Trang bị tác chiến cá nhân "Chiến sĩ" Nga

3. Biên chế trang bị cá nhân "Chiến sĩ"

Trang bị tác chiến cá nhân "Chiến sĩ" dùng cho binh sĩ Quân đội Nga tương lai thu hút chú ý, sẽ trang bị cho quân đội vào mùa hè năm 2014, thử nghiệm quốc gia loại trang bị này đã bắt đầu từ mùa thu năm nay, sẽ kết thúc vào tháng 5 năm 2014, sau đó cung ứng cho quân đội.

Đây là trang bị tích hợp vũ khí nhỏ, nhẹ, hiện đại, thiết bị bảo vệ, trinh sát và thông tin có hiệu quả, có khoảng 10 hệ thống con và 50 bộ kiện, gồm có hệ thống ngắm chuẩn, thiết bị thông tin điện tử, dẫn đường, chỉ thị mục tiêu, ngoài chức năng chiến đấu, còn có thể bảo vệ hiệu quả binh sĩ trên chiến trường.

4. Phát trợ cấp nhà ở cho quân nhân

Phát trợ cấp một lần cho quân nhân mua hoặc xây dựng nhà ở, không chỉ được các binh sĩ Quân đội và chuyên gia quân sự Nga trông đợi, mà sẽ còn trở thành bước ngoặt giải quyết vấn đề nhà ở cho Quân đội Nga.

Máy bay chiến đấu ném bom Su-34 Nga
Máy bay chiến đấu ném bom Su-34 Nga

Bộ Quốc phòng Nga đề nghị thực hiện hình thức bảo đảm nhà ở mới, phát trợ cấp một lần tiền nhà ở hoặc trợ cấp nhà ở. Luật về vấn đề này đã được nhất trí thông qua tại Duma quốc gia Nga vào tháng 12 năm nay, kinh phí liên quan đã đưa vào ngân sách năm 2014.

5. Định giá linh hoạt sản phẩm quân sự

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2014, khi mua sắm sản phẩm quân sự, sẽ thực hiện cơ chế định giá kép: Giá cố định và giá cả thành phẩm khi hoàn thành (xác định dựa vào chi tiêu thực tế). Phó Thủ tướng Nga Rogozin cho biết, biện pháp này phải hoàn toàn loại bỏ vấn đề định giá gây tranh cãi lâu nay cho các doanh nghiệp công nghiệp quân sự và Bộ Quốc phòng Nga trong những năm gần đay.

Do về phương diện sản phẩm quân sự công nghệ cao như chế tạo tàu ngầm hạt nhân hoặc máy bay ném bom chiến lược, giá cố định rất khó xác định, giá thành và chi phí sửa chữa khó tính toán, vì vậy, Luật đặt mua quốc phòng mới quy định có thể áp dụng thích hợp một loạt biện pháp linh hoạt, xác định giá mua vũ khí trang bị.

Phi đội máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130 Nga
Phi đội máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130 Nga

6. Đội bay biểu diễn Yak-130 tham gia duyệt binh

Một sự kiện gây chú ý khác năm 2014 là đội bay biểu diễn/nhào lộn máy bay huấn luyện-chiến đấu Yak-130 do Không quân Nga thành lập sẽ lần đầu tiên xuất hiện, dự kiến sẽ xuất hiện tại lễ duyệt binh tại quảng trường Đỏ vào ngày Chiến thắng mùng 9 tháng 5.

Hiện nay, đội bay biểu diễn Yak-130 do học viện Zhukovski và Gagarin của Không quân Nga, Trung tâm huấn luyện phi công Chkalov, thành phố Borisoglebsk gấp rút chuẩn bị thành lập, dưới sự trợ giúp của chuyên gia Cục thiết kế Yakovlev; số lượng máy bay của biên đội và quyết định cụ thể về màu sơn vẫn chưa được công bố, tên của biên đội tạm thời còn chưa rõ. Hiện nay, Quân đội Nga đã trang bị 42 máy bay huấn luyện Yak-130.

Máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm T-50 Nga
Máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm T-50 Nga

7. Máy bay chiến đấu tàng hình T-50 bắt đầu thử nghiệm quốc gia

Năm 2014, máy bay tiêm kích mới nhất thế hệ thứ năm T-50 của Quân đội Nga sẽ chào đón hoạt động thử nghiệm quan trọng, bắt đầu tiến hành thử nghiệm quốc gia, dự kiến thử nghiệm giai đoạn thứ nhất sẽ kết thúc vào năm 2015.

Tổng tư lệng Không quân Nga Bondalev năm nay tuyên bố tại Triển lãm hàng không Moscow, cho biết, máy bay T-50 sẽ bắt đầu cung ứng hàng loạt cho Không quân Nga từ năm 2017. Hiện đã có 7 máy bay T-50 đang tiến hành thử nghiệm, trong đó 5 chiếc đang tiếp tục bay thử, 2 chiếc khác vẫn đang tiến hành kiểm tra trên mặt đất.

Hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến S-400 Nga
Hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến S-400 Nga

8. Toàn quân tiếp tục đổi sang trang bị vũ khí tiên tiến

Năm 2014, Bộ Quốc phòng Nga có kế hoạch đưa tỷ lệ biên chế vũ khí trang bị hiện đại trong Quân đội Nga lên 30%. Năm 2014 sẽ tiếp tục đổi sang trang bị tên lửa xuyên lục địa Yars kiểu cơ động và kiểu cố định cho sư đoàn và trung đoàn tên lửa chiến lược tên lửa Nga, đổi sang trang bị hệ thống tên lửa chiến thuật chiến dịch Iskander cho 2 lữ đoàn của Lục quân, đổi sang trang bị tên lửa phòng không S-400 cho 2 trung đoàn tên lửa đất đối không.

Năm 2014, Không quân Nga có kế hoạch trang bị 120 máy bay và 90 trực thăng, trong đó một trung đoàn hàng không hỗn hợp sẽ đổi sang trang bị máy bay ném bom tiền tuyến Su-34, một căn cứ huấn luyện hàng không sẽ đổi sang trang bị máy bay huấn luyện-chiến đấu Yak-130.

Tên lửa chiến thuật Iskander M Nga
Tên lửa chiến thuật Iskander M Nga

9. Thành lập đại đội y tế

Năm 2014, lĩnh vực quân y của Quân đội Nga sẽ có một loạt biện pháp mới, đặc biệt là xây dựng đại đội y tế mới. Bộ trưởng Quốc phòng Nga yêu cầu, năm 2014 xây dựng xong 16 đại đội y tế, trang bị thiết bị y tế hiện đại nhất, các quân khu thành lập lữ đoàn y tế cơ động đặc biệt, phụ trách cứu chữa, sơ tán bệnh nhân.

Cục trưởng Tổng cục y tế quân sự Bộ Quốc phòng cho biết, một năm rưỡi tới, Quân Nga sẽ thành lập tổng cộng khoảng 50 đại đội y tế.

10. Dũng sĩ quân đội vui đón Olympic

Năm 2014, Nga sẽ tổ chức Olympic mùa đông Sochi, Bộ Quốc phòng Nga sẽ tích cực tham gia sự kiện thể thao quan trọng này.

Lực lượng biểu diễn Olympic quốc gia Nga sẽ có 32 thành viên đến từ đại đội thể thao Bộ Quốc phòng. Hiện nay, Quân đội Nga có tổng cộng 4 đại đội thể thao, năm 2013 đã tuyển khoảng 300 vận động viên.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Bulava trang bị cho tàu ngầm hạt nhân chiến lược Nga
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Bulava trang bị cho tàu ngầm hạt nhân chiến lược Nga

Quân đội Nga đặt mua 62 máy bay vận tải hạng nhẹ mới IL-112w

Ngoài ra, tờ “Tin tức Trung Quốc” ngày 27 tháng 12 dẫn Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yuri Borisov tuyên bố, sẽ ký hợp đồng trị giá 241 triệu USD với Công ty máy bay liên hợp Nga (UAC), nghiên cứu chế tạo và sản xuất máy bay vận tải hạng nhẹ IL-112w, hợp đồng này sẽ ký kết vào năm 2014.

Công tác nghiên cứu và phát triển máy bay này sẽ do Tập đoàn hàng không Ilyushin - công ty con của Công ty máy bay liên hợp Nga phụ trách. Ông Borisov cho biết, hợp đồng thứ hai về bàn giao máy bay này sẽ trao sau khi hoàn thành chế tạo máy bay. Quân đội Nga có kế hoạch tiếp nhận máy bay này vào năm 2017.

Ông Borisov không nói rõ số lượng mua, cho biết, Nga sẽ đặt mua vài chục chiếc. Nhưng đầu năm nay, thông tin từ Tập đoàn Ilyushin cho biết, căn cứ vào kế hoạch sẽ sản xuất 62 chiếc máy bay.

Máy bay vận tải hạng nhe An-26 Nga
Máy bay vận tải hạng nhe An-26 Nga

Máy bay vận tải hạng nhẹ IL-112w do Nga đặt mua sẽ tiến hành sản xuất tại nhà máy chế tạo máy bay Voronezh, dùng để thay thế máy bay vận tải An-26 cũ của Nga.

Việt Dũng