Iraq tiếp tục ký hợp đồng mua 18 máy bay tiềm kích F-16 của Mỹ

19/10/2012 14:21
Lê Phương (theo lenta,ảnh internet)
(GDVN) - Ông Sadoun al-Dulaimi quyền Bộ trưởng Quốc phòng Iraq ngày 18/10 cho biết,  nước này vừa ký một hợp đồng mua 18 máy bay F-16 của Mỹ.

Ông Sadoun al-Dulaimi quyền Bộ trưởng Quốc phòng Iraq ngày 18/10 cho biết,  nước này vừa ký một hợp đồng mua 18 máy bay F-16 của Mỹ, hợp đồng này là một phần trong thỏa thuận mua 36 máy bay chiến đấu để tái thiết lực lượng không quân Iraq.
 
Trả lời báo giới Baghdad, ông Dulaimi cho biết: "Hợp đồng này không khác biệt gì so với hợp đồng đầu tiên về các chi tiết kỹ thuật và tài chính và việc chuyển giao sẽ hoàn tất trong năm 2018".
 
Ông Dulaimi tiết lộ, Iraq cũng đang đàm phán với giới chức Mỹ về việc mua các hệ thống phòng không và máy bay trực thăng Apache.
 
Cùng ngày, Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki đã kêu gọi Washington đẩy nhanh tiến độ chuyển giao vũ khí cho Baghdad, chỉ một tuần sau khi Iraq ký các thỏa thuận mua vũ khí trị giá 4,2 tỷ USD với Nga.

Một số hình ảnh về máy bay tiềm kích F-16 của Mỹ:

Máy bay tiềm kích F-16.
Máy bay tiềm kích F-16.
Máy bay tiềm kích F-16.
Máy bay tiềm kích F-16.
Máy bay tiềm kích F-16.
Máy bay tiềm kích F-16.
Máy bay tiềm kích F-16.
Máy bay tiềm kích F-16.
Máy bay tiềm kích F-16.
Máy bay tiềm kích F-16.
Máy bay tiềm kích F-16.
Máy bay tiềm kích F-16.
Máy bay tiềm kích F-16.
Máy bay tiềm kích F-16.
Lê Phương (theo lenta,ảnh internet)