Lục quân Nga sẽ nhận thêm 750 phương tiện, vũ khí trong năm 2014

01/10/2013 13:48
Quân Cơ
(GDVN) - Theo báo Ria Novosti, trong năm 2014, các lực lượng tác chiến mặt đất của quân đội Nga sẽ nhận được tổng cộng hơn 750 phương tiện, vũ khí các loại, đáng chú ý, trong số này có cả các hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M, hệ thống rocket phóng loạt Tornado.

Bộ Quốc phòng Nga cũng đã thông báo kế hoạch mua sắm hơn 750 trang bị, vũ khí các loại cho lực lượng Lục quân.

Quân đội Nga nói rằng các hệ thống vũ khí được tập trung đầu tư gồm tên lửa Iskander, rocket Tornado-G MLRS, xe bọc thép Typhoon , Tigr-M...
 
Thông báo này được quân đội Nga đưa ra nhân dịp nước này tiến hành kỷ niệm Ngày truyền thống của lực lượng vũ trang mặt đất Nga (1/10/2013).


Trong năm 2013, Lục quân Nga đã và sẽ nhận được khoảng 600 phương tiện, vũ khí các loại, trong đó có bích kích pháo tự hành Msta-S, xe chỉ huy, thông tin liên lạc hiện đại.

Cũng trong năm nay, khoảng 100 chiếc tăng chiến trường chủ lực T-72, 100 xe chiến đấu chở bộ binh 100 BMP-2 đã được đại tu và bàn giao lại cho các đơn vị tác chiến của Lục quân Nga.

Quân Cơ