Mỹ cần 720 máy bay chiến đấu để đoạt lấy quyền kiểm soát trên không ở Biển Đông

23/11/2015 06:33
Đông Bình
(GDVN) - Đến năm 2017, Mỹ phải có 2.000 máy bay chiến đấu mới giành được quyền kiểm soát trên không ở eo biển Đài Loan, còn ở quần đảo Trường Sa thì dễ hơn, vì...

Tờ "Thời báo Hoàn Cầu" Trung Quốc ngày 19 tháng 11 dẫn tờ "Lợi ích quốc gia" Mỹ ngày 18 tháng 11 đăng bài viết "Tại sao Mỹ nên sợ Không quân Trung Quốc".

Máy bay chiến đấu F-22A Mỹ tại căn cứ không quân Elmendorf, bang Alaska, Mỹ
Máy bay chiến đấu F-22A Mỹ tại căn cứ không quân Elmendorf, bang Alaska, Mỹ

Bài viết đặt câu hỏi: Trong 20 năm qua, lực lượng không quân Trung Quốc đã tiến bộ bao nhiêu?

Theo bài viết, so với năm 1996, đến nay, Mỹ có thể cần máy bay với số lượng nhiều gấp 15 lần mới có thể bảo vệ Đài Loan.

Đây là dự tính của Công ty RAND - một cơ quan nghiên cứu có uy tín của Mỹ khi phân tích về lực lượng không quân Trung Quốc. Nhân viên nghiên cứu đã phân tích hai loại tình huống:

Trung Quốc xâm phạm Đài Loan và Trung-Mỹ xảy ra xung đột vì quần đảo Trường Sa, phân làm 4 thời điểm cụ thể gồm: năm 1996, năm 2003, năm 2010 và năm 2017.

Máy bay chiến đấu F-22A Mỹ tại căn cứ không quân Elmendorf, bang Alaska, Mỹ
Máy bay chiến đấu F-22A Mỹ tại căn cứ không quân Elmendorf, bang Alaska, Mỹ

Họ sử dụng mô hình số học để phân tích không chiến, tính toán Mỹ đối mặt với việc Trung Quốc điều động quy mô lớn máy bay chiến đấu thì cần bao nhiêu liên đội đường không (mỗi liên đội đường không có 72 máy bay) mới có thể giành được quyền kiểm soát trên không trong vòng 1 tuần 24/24 giờ ở Đài Loan và quần đảo Trường Sa.

Kết quả đáng ngạc nhiên. Vào năm 1996, Trung Quốc có thể bị dễ dàng đánh bại, Mỹ chỉ cần 2,1 liên đội đường không đã có thể giành được quyền kiểm soát trên không ở eo biển Đài Loan. Đến năm 2003, con số này tăng lên 10,6, đến năm 2010 là 19,6.

Đến năm 2017, Mỹ sẽ cần 29,9 liên đội đường không - tương đương với 2.000 máy bay chiến đấu. Phòng vệ quần đảo Trường Sa sẽ dễ dàng hơn, bởi vì ở đó cách Trung Quốc xa hơn.

Mỹ sẽ cần 10,1 liên đội đường không để duy trì quyền kiểm soát trên không ở những hòn đảo này, trong khi đó vào năm 1996 chỉ cần 0,5 liên đội, như vậy, số lượng cách xa nhau.

Máy bay chiến đấu F-22A Mỹ tại căn cứ không quân Elmendorf, bang Alaska, Mỹ
Máy bay chiến đấu F-22A Mỹ tại căn cứ không quân Elmendorf, bang Alaska, Mỹ
Đông Bình