Nga và Trung Quốc thỏa thuận 33 chương trình hợp tác kỹ thuật QS mới

22/12/2013 10:18
Đông Bình
(GDVN) - 6 lĩnh vực hợp tác mới gồm đô thị thông minh, công nghệ điện tử, công nghệ động cơ hàng không, vật liệu composite và công nghệ quang điện.
Hệ thống tên lửa phòng không tầm gần HQ-7A (FM-90) Trung Quốc
Hệ thống tên lửa phòng không tầm gần HQ-7A (FM-90) Trung Quốc

Mạng tổ hợp công nghiệp quân sự Nga ngày 18 tháng 12 cho biết, trang mạng chính thức của Tập đoàn quốc gia công nghệ Nga ngày 17 tháng 12 đã công bố, tập đoàn này đã tổ chức cuộc họp với Tập đoàn khoa học công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc, thảo luận phương án hợp tác cùng chế tạo thiết bị mới, đã bàn về vấn đề thực hiện quan hệ đối tác chiến lược song phương, bao gồm các vấn đề hợp tác trên các lĩnh vực điện tử, thiết bị quang học, hệ thống quản lý an toàn của “đô thị thông minh”, chế tạo động cơ, vật liệu composite và các công nghệ cao triển vọng khác.

Đoàn đại biểu Nga do phó tổng giám đốc Tập đoàn quốc gia công nghệ Nga Vorobyev dẫn đầu, đoàn đại biểu Trung Quốc do Cao Hồng Vệ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn khoa  học công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc dẫn đầu. Một loạt các nhà lãnh đạo và chuyên gia kỹ thuật Trung Quốc và Nga đã tham gia cuộc họp.

Đại diện phía Nga có Tập đoàn cổ phần khống chế "Điện tử" Nga, Tập đoàn thiết bị thông tin Nga, Nhà máy KMZ ở thành phố Krasnogorsk, Tập đoàn chế tạo động cơ hàng không liên hợp, Tổ hợp sản xuất khoa học Saturn, Doanh nghiệp sản xuất khoa học “Kỹ thuật” thành phố Obninsk và Công ty xuất khẩu quốc phòng Nga (Rosoboronexport).

Vũ khí phòng không của Tập đoàn khoa học công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc
Vũ khí phòng không của Tập đoàn khoa học công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc

Hội nghị đã bàn về các phương án hợp tác chế tạo thiết bị mới, thỏa thuận chỉ tiêu kỹ thuật và phương thức hợp tác cụ thể trao đổi hợp tác lẫn nhau giữa hai bên.

Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa các tập đoàn của hai nước được ký trong khuôn khổ hội đàm nguyên thủ song phương Trung-Nga tại Hội nghị cấp cao G20 tại St. Petersburg ngày 5 tháng 9 năm 2013.

Tập đoàn khoa học công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc là nhà nghiên cứu chế tạo và sản xuất lớn nhất Trung Quốc về các sản phẩm hàng không vũ trụ như vũ khí tên lửa, thiết bị điện tử vô tuyến điện, hệ thống thông tin, hệ thống thông tin quân dụng và dân dụng, vệ tinh, thiết bị vệ tinh, radar.

Ngày 17 tháng 12, tập đoàn này công bố cho biết, họ đã tổ chức một cuộc họp trong bầu không khí hữu nghị, thẳng thắn thời gian 3 ngày với phía Nga, cuối cùng đã ký kết kỷ yếu hợp tác (bản ghi chép tóm tắt) vào ngày 12 tháng 12, xác định hai bên sẽ triển khai hợp tác 33 dự án cụ thể trên 6 lĩnh vực như đô thị thông minh, công nghệ điện tử, công nghệ động cơ hàng không, vật liệu composite và công nghệ quang điện.

Nhiều vũ khí phòng không của Tập đoàn khoa học công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc
Nhiều vũ khí phòng không của Tập đoàn khoa học công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc
Đông Bình