Góc nhìn khác về cuộc sống của dân Bắc Triều Tiên

15/10/2012 18:58
Hồng Thủy (Nguồn Tân Hoa Xã)
(GDVN) - Trong khi giới truyền thông Hàn Quốc cho hay, Bắc Triều Tiên có thể phải đối mặt với nạn đói tồi tệ nhất kể từ thập niên 1990 trở lại đây, Tân Hoa Xã lại đưa ra một góc nhìn khác về cuộc sống của người dân Bình Nhưỡng qua ảnh. Những tòa nhà cao tầng rực sáng về đêm, những công viên mới xây và hoạt động của người dân Bình Nhưỡng trên đường phố hàng ngày dường như đối lập với những hình ảnh nông thôn Bắc Triều Tiên mà các hãng thông tấn phương Tây, truyền thông Hàn Quốc phản ánh.
Phụ nữ Bình Nhưỡng trên đường phố
Phụ nữ Bình Nhưỡng trên đường phố
Giao lưu văn nghệ
Giao lưu văn nghệ
Thưởng thức cafe trong công viên
Thưởng thức cafe trong công viên
Bình Nhưỡng về đêm
Bình Nhưỡng về đêm
Quảng trường Kim Nhật Thành
Quảng trường Kim Nhật Thành
Một nữ nhân viên xe bus
Một nữ nhân viên xe bus
Đánh cờ vây, một trò chơi thể thao trí tuệ trong trường học
Đánh cờ vây, một trò chơi thể thao trí tuệ trong trường học
Bên ngoài sân vận động 1-5 ở Bình Nhưỡng
Bên ngoài sân vận động 1-5 ở Bình Nhưỡng
Phụ nữ Bắc Triều Tiên trong trang phục truyền thống, điểm khác biệt duy nhất với phụ nữ Hàn Quốc là có thêm huy hiệu lãnh tụ trên ngực áo
Phụ nữ Bắc Triều Tiên trong trang phục truyền thống, điểm khác biệt duy nhất với phụ nữ Hàn Quốc là có thêm huy hiệu lãnh tụ trên ngực áo
Đường phố Bình Nhưỡng
Đường phố Bình Nhưỡng
Bức tượng đài trước Cung Thiếu niên Bình Nhưỡng
Bức tượng đài trước Cung Thiếu niên Bình Nhưỡng
Nữ quân nhân Bắc Triều Tiên
Nữ quân nhân Bắc Triều Tiên
Thiếu nữ viếng tượng bán thân các vị lãnh đạo cao cấp Bắc Triều Tiên
Thiếu nữ viếng tượng bán thân các vị lãnh đạo cao cấp Bắc Triều Tiên
Đọc báo nơi công cộng
Đọc báo nơi công cộng
Giảng đường đại học Nhân dân Bắc Triều Tiên trong giờ học tiếng Trung Quốc
Giảng đường đại học Nhân dân Bắc Triều Tiên trong giờ học tiếng Trung Quốc
Nông dân ra đồng
Nông dân ra đồng
Khách sạn Ryugyong hình kim tự tháp xây năm 1987, ảnh chụp năm 2010 khi nó chưa hoàn thành. Khách sạn này cao 330 m, tọa lạc tại thủ đô Bình Nhưỡng
Khách sạn Ryugyong hình kim tự tháp xây năm 1987, ảnh chụp năm 2010 khi nó chưa hoàn thành. Khách sạn này cao 330 m, tọa lạc tại thủ đô Bình Nhưỡng
Thiếu niên Bắc Triều Tiên tham gia một màn đồng diễn thể dục
Thiếu niên Bắc Triều Tiên tham gia một màn đồng diễn thể dục
Hồng Thủy (Nguồn Tân Hoa Xã)