Hải giám Trung Quốc lại xông vào khu vực Senkaku

11/12/2012 19:21
Hồng Thủy (Nguồn Kyodo)
(GDVN) - Nhật Bản đã gửi bản kháng nghị đối với phía Trung Quốc về việc 2 tàu Hải giám nước này bất chấp mọi cảnh báo đã tìm mọi cách xông vào khu vực nhóm đảo Senkaku
Hãng thông tấn Kyodo Nhật Bản ngày 11/12 đưa tin, hôm nay 11/12 chính phủ Nhật Bản đã gửi bản kháng nghị đối với phía Trung Quốc về việc 2 tàu Hải giám nước này bất chấp mọi cảnh báo đã tìm mọi cách xông vào khu vực nhóm đảo Senkaku trên biển Hoa Đông đang do Nhật Bản kiểm soát.

Đây là lần thứ 15 các tàu công vụ Trung Quốc tiến vào vùng biển 12 hải lý xung quanh nhóm đảo Senkaku mà Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền với tên gọi Điếu Ngư. Vụ trưởng Vụ Châu Á thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản Shinsuke Sugiyama đã gọi điện trực tiếp sang đại sứ quán Trung Quốc bày tỏ kháng nghị và yêu cầu Trung Quốc lập tức rút tàu Hải giám khỏi vùng biển phụ cận Senkaku.

Tàu Hải giám Trung Quốc tìm mọi cách xông vào khu vực Senkaku bất chấp mọi cảnh báo từ Cảnh sát biển Nhật Bản
Tàu Hải giám Trung Quốc tìm mọi cách xông vào khu vực Senkaku bất chấp mọi cảnh báo từ Cảnh sát biển Nhật Bản

Tuy nhiên Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho hay, đại sứ quán Trung Quốc đã từ chối thực hiện yêu cầu này, thậm chí họ còn lên tiếng khẳng định cái gọi là chủ quyền đối với nhóm đảo Điếu Ngư.

Một chiếc tàu Hải giám Trung Quốc đã tiến vào khu vực Senkaku vào lúc 12 giờ 13 phút giờ Tokyo và chiếc thứ 2 tiến vào lúc 12 giờ 30 phút trưa nay thừ phía đông bắc đảo Kuba thuộc nhóm Senkaku.

Hai tàu Hải giám tiếp tục chạy về phía Tây Nam nhằm tới đảo Uotsuri, đảo lớn nhất trong nhóm Senkaku. 2 chiếc tàu này rời khỏi nhóm đảo Senkaku lúc 6 giờ chiều nhưng vẫn "lảng vảng" ven khu vực nhạy cảm này.

Cảnh sát biển Nhật Bản cho hay, 2 tàu Hải giám không chỉ dùng bảng điện tử chạy khẩu hiệu khẳng định cái gọi là chủ quyền của Trung Quốc đối với nhóm đảo Senkaku mà còn kêu gọi tàu Cảnh sát biển Nhật Bản "rời khỏi vùng biển chủ quyền của Trung Quốc" bằng tiếng Nhật và tiếng Anh.
Hồng Thủy (Nguồn Kyodo)