Hải quân, Hải giám, Ngư chính Trung Quốc cùng diễn tập ở Hoa Đông

20/10/2012 07:41
Hồng Thủy (Nguồn Sina)
(GDVN) - Hôm qua 19/10 Trung Quốc triển khai diễn tập cái gọi là "chấp pháp trên biển" với sự tham gia của lực lượng hải quân hạm đội Đông Hải, Hải giám và Ngư chính trong bối cảnh căng thẳng với Nhật Bản về chủ quyền nhóm đảo Senkaku trên biển Hoa Đông đang dâng cao. Ngoài ra còn 8 trực thăng với hơn 1000 người được điều động tham gia cuộc diễn tập này. Nội dung diễn tập bao gồm chỉ huy hiệp đồng, tàu chiến và trực thăng vũ trang hải quân chi viện cứu hộ tàu công vụ (Hải giám và Ngư chính trong trường hợp trúng đạn đối phương), trực thăng vũ trang cứu hộ nhân viên bị rơi xuống biển, vận chuyển người bị thương, cơ động biên đội trên biển...Trước đó có ít nhất 7 chiến hạm hải quân Trung Quốc đã kéo sát vùng biển Nhật Bản ra Thái Bình Dương hôm 4/10 và ghé vùng biển phụ cận đảo Điếu Ngư trên đường trở về hôm 16/10. Gần đây dường như Bắc Kinh đang ngày một tỏ ra cứng rắn và liều lĩnh hơn trên các vùng biển tranh chấp.
Tàu hải quân 836 hạm đội Đông Hải diễn tập chữa cháy cứu viện 1 tàu Hải giám "trúng đạn" đối phương
Tàu hải quân 836 hạm đội Đông Hải diễn tập chữa cháy cứu viện 1 tàu  Hải giám "trúng đạn" đối phương
Diễn tập chi viện lực lượng Hải giám, Ngư chính trên biển Hoa Đông
Diễn tập chi viện lực lượng Hải giám, Ngư chính trên biển Hoa Đông
Trực thăng hải quân được huy động 8 chiếc
Trực thăng hải quân được huy động 8 chiếc
Thực hiện nhiệm vụ cứu hộ nhân viên bị rơi xuống biển
Thực hiện nhiệm vụ cứu hộ nhân viên bị rơi xuống biển
Vận chuyển người bị thương
Vận chuyển người bị thương
8 trực thăng vũ trang và 11 tàu các loại
8 trực thăng vũ trang và 11 tàu các loại
Tàu hải quân và tàu công vụ Trung Quốc cùng kéo ra Hoa Đông
Tàu hải quân và tàu công vụ Trung Quốc cùng kéo ra Hoa Đông
Kết hợp lực lượng trực thăng trên không và tàu dưới biển
Kết hợp lực lượng trực thăng trên không và tàu dưới biển
Trực thăng hộ tống
Trực thăng hộ tống
Hồng Thủy (Nguồn Sina)