Hải tuần Trung Quốc chào cờ trái phép ở Đá Tư Nghĩa, Trường Sa

06/03/2013 10:30
Hồng Thủy (Nguồn: GMA)
(GDVN) - Sau khi thực hiện cái gọi là chào cờ, 3 tàu Hải tuần Trung Quốc bắt đầu kéo ra Đá Gạc Ma và Đá Tư Nghĩa, 2 bãi đá trong quần đảo Trường Sa bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép để thực hiện cái gọi là "tuần tra chấp pháp".
Tàu Hải tuần 31 tổ chức chào cờ Trung Quốc trái phép ngoài Đá Tư Nghĩa, Trường Sa
Tàu Hải tuần 31 tổ chức chào cờ Trung Quốc trái phép ngoài Đá Tư Nghĩa, Trường Sa
Giới truyền thông Trung Quốc ngày 6/3 đưa tin, 3 tàu Hải tuần Trung Quốc chở theo 1 chiếc trực thăng đã kéo ra quần đảo Trường Sa hôm 3/3. Sáng sớm 4/3, 3 Hải tuần tổ chức chào cờ Trung Quốc trái phép tại khu vực Đá Ga Ven (nằm trong quần đảo Trường Sa bị Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng trái phép - PV). Sau khi thực hiện cái gọi là chào cờ, 3 tàu Hải tuần Trung Quốc bắt đầu kéo ra Đá Gạc Ma và Đá Tư Nghĩa, 2 bãi đá trong quần đảo Trường Sa bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép để thực hiện cái gọi là "tuần tra chấp pháp". Chiều 4/3, chiếc trực thăng Hải sự trên tàu Hải tuần 31 cất cánh lượn quanh khu vực Đá Tư Nghĩa. Đây là lần đầu tiên "tàu công vụ" Trung Quốc chở theo trực thăng Hải sự ra "tuần tra" trái phép ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Trong một động thái khác có liên quan, ngày 6/3 Tân Hoa Xã đưa tin, 2 chiếc tàu Hải giám Trung Quốc số hiệu 84 và 72 vừa trở về Quảng Châu hôm qua sau 16 ngày quần thảo (trái phép) ngoài khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam - PV)

Hồng Thủy (Nguồn: GMA)