Hạm đội Nam Hải bắt đầu tuần tra trái phép tại quần đảo Trường Sa

24/03/2013 08:50
Hồng Thủy (Nguồn: THX)
(GDVN) - Tưởng Vĩ Liệt, Tư lệnh hạm đội Nam Hải trực tiếp chỉ huy cuộc tập trận trên Biển Đông, đồng thời chỉ huy 4 chiến hạm kéo qua một số bãi đá ngoài quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam bị lính Trung Quốc chiếm đóng trái phép để thị sát.
Lính Trung Quốc đồn trú trái phép tại Đá Ga Ven, Trường Sa đón tàu chiến hạm đội Nam Hải
Lính Trung Quốc đồn trú trái phép tại Đá Ga Ven, Trường Sa đón tàu chiến hạm đội Nam Hải
Tân Hoa Xã ngày 23/3 đưa tin, bắt đầu từ ngày hôm qua 23/3 biên đội 4 tàu chiến hạm đội Nam Hải đang tập trận trên Biển Đông đã tiến hành cái gọi là tuần tra trái phép ở khu vực quần đảo Trường Sa, Khánh Hòa, Việt Nam. Bản tin trên Tân Hoa Xã tiếp tục luận điệu sai trái khi khẳng định cái gọi là "chủ quyền" của Bắc Kinh đối với quần đảo Trường Sa mà họ gọi là "Nam Sa". Tưởng Vĩ Liệt, Tư lệnh hạm đội Nam Hải trực tiếp chỉ huy cuộc tập trận trên Biển Đông, đồng thời chỉ huy 4 chiến hạm kéo qua một số bãi đá ngoài quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam bị lính Trung Quốc chiếm đóng trái phép để thị sát. Viên Tư lệnh này đã kiểm tra hoạt động huấn luyện của lính Trung Quốc đồn trú trái phép tại một số bãi đá ở Trường Sa, tình hình vũ khí trang bị, đảm bảo hậu cần kĩ thuật. Đặng Tứ Quý, lính Trung Quốc đồn trú trái phép tại Đá Xu Bi, Trường Sa cho biết y là đợt binh lính thứ 104 Trung Quốc phái ra đồn trú (trái phép) ở Trường Sa, cá nhân y có "thâm niên" 64 tháng đồn trú (trái phép) ở quần đảo này. Quý nói thêm, cùng với việc trang bị hàng loạt vũ khí hiện đại cho lực lượng đồn trú (trái phép) ở Trường Sa, "chất lượng" binh lính phái ra Trường Sa cũng ngày một nâng cao, hiện nay mặt bằng lính Trung Quốc đồn trú (trái phép) ở Trường Sa 3/4 có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.
Hồng Thủy (Nguồn: THX)