Hàn Quốc cảnh báo Bắc Triều Tiên: Chớ khiêu khích

23/11/2012 13:00
Hồng Thủy (Nguồn Chosun)
(GDVN) - "Khi bọn côn đồ đe dọa cuộc sống của chúng tôi và cố gắng cướp tài sản của chúng tôi, chúng tôi không nên đưa tiền cho chúng, thay vào đó chúng tôi cùng với các đồng minh sẽ chống lại chúng và đánh bại chúng"
Nhật báo Chosun Hàn Quốc ngày 23/11 đưa tin, hôm qua 22/11 Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin đã đưa ra cảnh báo, Bắc Triều Tiên có thể có hành động khiêu khích quân sự trong thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống tại Hàn Quốc sắp tới.

Ông Kim Kwan-jin đưa ra phát biểu trên sau khi được thông báo về các hoạt động của quân đội Bắc Triều Tiên dưới thời của lãnh đạo thế hệ 3 Kim Jong-un.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin

"Miền Bắc có thể có hành động khiêu khích để khuấy lên nỗi sợ hãi chiến tranh giữa 2 miền Triều Tiên trước và sau cuộc bầu cử (Tổng thống Hàn Quốc - PV), nó có thể khiêu khích để  "nắn gân" nội các mới Hàn Quốc", Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cho biết.

"Khi bọn côn đồ đe dọa cuộc sống của chúng tôi và cố gắng cướp tài sản của chúng tôi, chúng tôi không nên đưa tiền cho chúng, thay vào đó chúng tôi cùng với các đồng minh sẽ chống lại chúng và đánh bại chúng", ông Kim Kwan-jin cho biết thêm, "Nếu Miền Bắc khiêu khích, họ biết chúng tôi sẽ đáp trả như vậy."

Hôm nay Hàn Quốc kỉ niệm 2 năm ngày Bắc Triều Tiên pháo kích vào đảo Yeonpyeong và quân đội Hàn Quốc tiến hành 1 cuộc diễn tập nhỏ nhưng không bắn đạn thật trên các đảo sát đường ranh giới phía bắc.

Trước đó, hôm thứ Tư  21/11 Bình Nhưỡng lên án cuộc diễn tập này và đe dọa nó sẽ dẫn đến "một biển lửa" trên hòn đảo mà Hàn Quốc diễn tập. Tuy nhiên đã không có biến động bất thường nào từ phía quân đội Bắc Triều Tiên.
Hồng Thủy (Nguồn Chosun)