Hàn Quốc đóng mới 9 tàu ngầm 3000 tấn đối phó với Trung Quốc, Nhật Bản

20/10/2012 19:01
Bảo Thành (Nguồn: Chosun Ilbo)
(GDVN) - Hàn Quốc đang có kế hoạch thực hiện dự án đóng mới 9 tàu ngầm 3000 tấn lớp KSS-III để đưa vào hoạt động trong năm 2020 với khoản ngân sách 2,7 tỉ won.
Tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc ngày 20/10 đưa tin, hải quân Hàn Quốc đang có kế hoạch thực hiện dự án đóng mới 9 tàu ngầm 3000 tấn lớp KSS-III để đưa vào hoạt động trong năm 2020 với khoản ngân sách 2,7 tỉ won do chính phủ cấp.

Một sĩ quan hải quân Hàn Quốc cho hay: “Tàu ngầm ít nhất cũng phải 3000 tấn trở lên mới có thể hoạt động hiệu quả trên biển. Chúng tôi quyết định tăng cường lực lượng tàu ngầm để nâng cao khả năng phòng ngừa và cơ động chiến lược.”

Một chiếc tàu ngầm lớp Changbogo của hải quân Hàn Quốc
Một chiếc tàu ngầm lớp Changbogo của hải quân Hàn Quốc

Hải quân Hàn Quốc cũng có kế hoạch thực hiện mục tiêu nâng số tàu ngầm lớp 1.800 tấn lên con số 9 vào năm 2018 nhằm bảo vệ các tàu chở hàng và hỗ trợ các chiến dịch của hải quân. Hiện tại Hàn Quốc đang có 10 tàu ngầm lớp từ 1200 tấn đến 1800 tấn.

Hàn Quốc cũng muốn tăng số lượng tàu khu trục 7.600 tấn lớp Aegis từ 3 lên 6 chiếc và đóng mới thêm từ 6 đến 9 tàu khu trục KDDX thế hệ tiếp theo sau năm 2023.

Theo một nghiên cứu của Cục quản lý chương trình trang bị quốc phòng Hàn Quốc, nước này cần ít nhất 3 đơn vị đặc nhiệm hải quân để đối phó với xung đột ở Dokdo/Takeshima tranh chấp với Nhật Bản và đảo Ieo tranh chấp với Trung Quốc, do đó Hàn Quốc cần phải “tăng cường năng lực hải quân để đáp ứng các yêu cầu này”.

Một đơn vị đặc nhiệm hải quân gồm có 2 tàu khu trục Aegis, 2 tàu khu trục kiểu Hàn Quốc, 2 tàu ngầm 3000 tấn, 1 tàu vận tải, 16 trực thăng, 3 máy bay trinh sát và 1 tàu hậu cần. Hiện tại, Hàn Quốc mới chỉ có duy nhất 1 đơn vị đặc nhiệm hải quân được trang bị đầy đủ như vậy.

Tàu khu trục Aegis lớp Sejong của Hàn Quốc
Tàu khu trục Aegis lớp Sejong của Hàn Quốc

Theo tuần san HIS Jane's Defense, sức mạnh hải quân của Hàn Quốc hiện nay chỉ tương đương 16% so với Trung Quốc và 33% so với Nhật Bản. Đến năm 2020, tương quan lực lượng của hải quân Hàn Quốc có thể tăng lên 22% so với Trung Quốc và 49% so với Nhật Bản.

Một quan chức chính phủ Hàn Quốc cho hay: “Chúng tôi rất cần phải tăng cường sức mạnh hải quân, nhưng vấn đề ở đây là kinh phí.” Một chiếc tàu ngầm 3000 tấn có chi phí khoảng 1 ngàn tỉ won, và dự án xây dựng 3 đơn vị đặc nhiệm hải quân có thể ngốn của nước này ít nhất 8,4 ngàn tỉ won.

Phát biểu trước Quốc hội hôm thứ Năm, Tham mưu trưởng Hải quân Hàn Quốc Choi Yoon-hee cho rằng nước này sẽ mất từ 10 đến 20 năm mới xây dựng được 3 đến 4 đơn vị như vậy.

Hải quân Hàn Quốc cũng đã đề nghị Bộ Quốc phòng nước này tăng cường nhân lực theo từng giai đoạn đến năm 2030. Tuy nhiên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng hải quân vẫn nên duy trì quân số ở mức 41.000 như hiện nay.
Bảo Thành (Nguồn: Chosun Ilbo)