Hàn Quốc dùng robot dùng súng máy gác biên giới với Triều Tiên

16/09/2014 14:33
Nguyễn Hường
(GDVN) - Các robot mang số hiệu SGR-1 được trang bị súng máy 5.5mm và súng phóng lựu 40mm, có máy cảm biến nhiệt.

Tờ Daily Mail hôm 16/9 đưa tin, lực lượng Hàn Quốc đã lắp đặt một số robot do Samsung sản xuất dọc theo biên giới trên đất liền với Triều Tiên. 

Các robot mang số hiệu SGR-1 được trang bị súng máy 5.5mm và súng phóng lựu 40mm, có máy cảm biến nhiệt và có thể giám sát mục tiêu chuyển động từ cách hơn 2 dặm.

SGR-1.
SGR-1.

Khi phát hiện ra mối đe dọa tiềm năng, robot sẽ thông báo cho trung tâm chỉ huy. Sau đó, người điều khiển có thể sử dụng các thiết bị ghi hình và âm thanh của robot để giao tiếp với đối tượng từ xa trước khi quyết định nổ súng. 

Huh Kwang-hak, người phát ngôn viên của Samsung Techwin công ty con của Samsung cho biết, những con robot này có thể làm việc không ngừng nghỉ, không sợ hãi trước kẻ thù và giúp giám sát biên giới, ngăn chặn chiến tranh. 


Hệ thống này được thử nghiệm lần đầu vào năm 2006. Giá của nó vào khoảng 200.000 USD/con. Hiện không rõ Hàn Quốc đã mua bao nhiêu robot này từ tập đoàn Samsung./.

Nguyễn Hường