Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật sát biên giới Triều Tiên

09/03/2012 08:59
Nguyễn Hường (theo AFP)
(GDVN) - Theo AFP, ngày 8/3, quân đội Hàn Quốc đã tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật gần biên giới đất liền với Triều Tiên.
Theo AFP, ngày 8/3, quân đội Hàn Quốc đã tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật gần biên giới với Triều Tiên trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai bên đang gia tăng căng thẳng và Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ tiến hành "chiến tranh thần thánh" để đáp trả nếu lãnh thổ bị xâm phạm.

Ảnh tập trận của Quân đội Hàn Quốc tại Pocheon ngày 8/3. Ảnh AP
Ảnh tập trận của Quân đội Hàn Quốc tại Pocheon ngày 8/3. Ảnh AP

Cuộc diễn tập kéo dài trong một giờ tại Pocheon. Đây là lần đầu tiên trong năm nay Seoul tiến hành tập trận tại khu vực gần biên giới đất liền với Bình Nhưỡng. 
Tham gia cuộc tập trận lần này có khoảng 170 xe tăng, pháo tự hành, trực thăng, chiến đấu cơ - phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói với phóng viên AFP.
Ông Kim Sang Ki, một chỉ huy quân đội Hàn Quốc và là người trực tiếp quan sát cuộc tập trận trên cho biết: "Chúng tôi cần phải mạnh mẽ và kịp thời đáp trả trước các hành động khiêu khích của đối phương".

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc thăm một đơn vị tên lửa ngày 8/3. Ảnh Yonhap
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc thăm một đơn vị tên lửa ngày 8/3. Ảnh Yonhap

Cuộc tập trận lần này của quân đội Hàn Quốc được tiến hành sau khi Triều Tiên kết thúc một cuộc tập trận bắn đạn thật gần biên giới biển Hoàng Hải căng thẳng giữa hai nước hồi đầu tháng này. 
Trong cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan Jin cũng đã đến thăm một đơn vị tên lửa và kêu gọi "sẵn sàng khởi động một cuộc tấn công trả đũa nếu cần thiết"..
Nguyễn Hường (theo AFP)