Hàn Quốc trao trả 3 ngư dân Triều Tiên cho Bình Nhưỡng

08/09/2014 09:51
Hồng Thủy
(GDVN) - 3 người Bắc Triều Tiên tuổi từ 20 đến 40 đã bày tỏ nguyện vọng muốn trở về miền Bắc.
Ngư dân Triều Tiên, hình minh họa.
Ngư dân Triều Tiên, hình minh họa.

Yonhap ngày 7/9 đưa tin, Hàn Quốc cho biết nước này sẽ trao trả 3 ngư dân Bắc Triều Tiên cho Bình Nhưỡng trong tuần này. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết sau khi gửi thông điệp tới Bình Nhưỡng về vụ hồi hương diễn ra trên biên giới biển phía Đông 2 miền vào 8 giờ sáng nay giờ Seoul.

Quyết định được đưa ra vài giờ khi Hàn Quốc cứu được 3 ngư dân Bắc Triều Tiên bị trôi dạt vào đảo Dokdo do gặp sự cố với động cơ tàu của họ.

3 người Bắc Triều Tiên tuổi từ 20 đến 40 đã bày tỏ nguyện vọng muốn trở về miền Bắc, các quan chức Hàn Quốc nói với Yonhap. Trong tháng 6, Hàn Quốc cũng đã bàn giao cho Bắc Triều Tiên 1 trong 3 ngư dân nước này được cứu từ 1 chiếc thuyền trôi dạt ngoài khơi bờ biển phía Đông Hàn Quốc.

Tuy nhiên Seoul đã đồng ý cho 2 ngư dân kia được ở lại miền Nam với lý do tôn trọng mong muốn của họ.

Hồng Thủy