Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đang tranh thủ lôi kéo Trung Quốc?

19/06/2013 07:23
Hồng Thủy (Nguồn: Hoàn Cầu)
(GDVN) - Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đang tiến hành cuộc chiến ngoại giao nhằm tranh thủ "lôi kéo" sự ủng hộ của Trung Quốc.
Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên Kim Kye-gwan tới Bắc Kinh
Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên Kim Kye-gwan tới Bắc Kinh
Tờ China News ngày 19/6 đưa tin, hôm nay Trung Quốc và Bắc Triều Tiên tổ chức đối thoại chiến lược tại Bắc Kinh giữa Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trương Nghiệp Toại với Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Triều Tiên Kim Kye-gwan, nội dung chủ yếu xoay quanh quan hệ Trung - Triều, cục diện bán đảo Triều Tiên và những vấn đề khu vực - quốc tế hai bên cùng quan tâm. Đây là lần đầu tiên ông Kim Kye-gwan quay trở lại Bắc Kinh kể từ tháng 2 năm ngoái nhà ngoại giao này đi Trung Quốc gặp đại diện đặc biệt của Mỹ về vấn đề Bắc Triều Tiên. Trước đó ngày 16/5 người phát ngôn Ủy ban Hòa bình thống nhất Triều Tiên đề xuất đàm phán trực tiếp với Mỹ và Washington cũng đã hoan nghênh ý tưởng này, nhưng kèm với điều kiện Bình Nhưỡng phải thực hiện nghĩa vụ quốc tế về phi hạt nhân hóa trên bán đảo. Phản ứng trước động thái trên, Trung Quốc kêu gọi cả hai bên nên tiếp tục "làm những chuyện có lợi cho cục diện bán đảo" và sớm quay trở lại bàn đàm phán 6 bên - sáng kiến của Trung Quốc về vấn đề Triều Tiên. Tờ Thời báo Hoàn Cầu ngày 19/6 nhận định, cả Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đang tiến hành cuộc chiến ngoại giao nhằm tranh thủ "lôi kéo" sự ủng hộ của Trung Quốc, sau đối thoại chiến lược Trung - Triều, ngày 21/6 trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên cũng sẽ đi Bắc Kinh trong khi ít ngày sau, 27/6 Tổng thống Hàn Quốc thăm chính thức Trung Quốc.

Hồng Thủy (Nguồn: Hoàn Cầu)