Hàn Quốc xây căn cứ hải quân trên đảo giáp Triều Tiên

26/06/2012 15:50
Nguyễn Hường (nguồn AFP)
(GDVN) - Hải quân Hàn Quốc lên kế hoạch xây dựng căn cứ trên một hòn đảo tiền tuyến để củng cố khả năng phòng thủ.
Hải quân Hàn Quốc lên kế hoạch xây dựng căn cứ trên một hòn đảo tiền tuyến để củng cố khả năng phòng thủ của mình tại khu vực biên giới biển Hoàng Hải, giáp Triều Tiên.
Binh sĩ Hàn Quốc.
Binh sĩ Hàn Quốc.

Hãng thông tấn AFP dẫn lời các quan chức thành phố Incheon, phía tây Seoul, nằm tiếp giáp hòn đảo tiền tuyến ngày 26/6 cho biết Hải quân Hàn Quốc thông báo với chính quyền địa phương về kế hoạch xây dựng một căn cứ trên hòn đảo Baengnyeng rộng 23.489m2. 
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, Hải quân dự định sẽ xây một bến cảng dành cho tàu chiến cỡ nhỏ trên hòn đảo Baengnyeng vốn do chính quyền Incheon kiểm soát từ trước tới nay. Tuy nhiên, Bộ này đã từ chối tiết lộ thêm thông tin chi tiết về kế hoạch trên.
Trong khi đó, hãng thông tấn Yonhap cho hay, căn cứ mới sẽ có một doanh trại và khu huấn luyện có thể chứa được 100 binh sĩ. Nó sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2014 với chi phí 42,5 tỷ won (bằng khoảng 36,6 triệu USD).
Nguyễn Hường (nguồn AFP)