Hình ảnh hoạt động của quân đội Triều Tiên

15/03/2013 18:50
Nguyễn Hường (nguồn Reuters)
(GDVN) - Những bức ảnh hiếm về hoạt động của quân đội Triều Tiên trong thời gian gần đây của Reuters.
Binh sĩ Triều Tiên tham gia huấn luyện quân sự tại một địa điểm không được tiết lộ do KCNA công bố hôm 11/3/2013.

Hồng vệ binh Công Nông Triều Tiên tham gia huấn luyện quân sự tại một địa điểm bí mật trong bức ảnh do KCNA công bố hôm 13/3/2013.
Ảnh các đơn vị pháo binh Triều Tiên khai hỏa hướng về đảo Daeyeonpyeong và Baengnyeong của Hàn Quốc trong cuộc tập trận bắn đạn thật tại hòn đảo tiền tuyến do KCNA công bố hôm 14/3/2013.
Ảnh các đơn vị pháo binh Triều Tiên khai hỏa hướng về đảo Daeyeonpyeong và Baengnyeong của Hàn Quốc trong cuộc tập trận bắn đạn thật tại hòn đảo tiền tuyến do KCNA công bố hôm 14/3/2013.
Lực lượng Hồng vệ binh Công Nông Triều Tiên tham gia huấn luyện quân sự. Ảnh được KCNA công bố hôm 13/3/2013.

Quân đội chính quy Triều Tiên tham gia tập trận tại một địa điểm bí mật. Ảnh được KCNA công bố hôm 11/3/2013.
Lực lượng Hồng Vệ binh Công Nông Triều Tiên tham gia huấn luyện quân sự. Ảnh được KCNA công bố ngày 13/3/2013.

Binh sĩ Triều Tiên tham gia huấn luyện tại một địa điểm bí mật. Ảnh do KCNA công bố hôm 6/3/2013.

Quân đội Triều Tiên tập trận bắn đạn thật nhằm vào 2 hòn đảo tiền tiêu của Hàn Quốc. Ảnh do KCNA công bố ngày 14/3/2013.

Binh sĩ Triều Tiên nhồi đạn pháo trong một cuộc tập trận bắn đạn thật gần đây. Ảnh do KCNA công bố hôm 11/3/2013.
Binh sĩ Triều Tiên tham gia lễ mít-tinh ăn mừng vụ thử hạt nhân lần 3 thành công ở trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng hôm 14/2/2013.

Binh sĩ Triều Tiên trong một cuộc tập trận. Ảnh do KCNA công bố hôm 21/8/2012.

Lực lượng Hải quân Triều Tiên tham gia tập trận chống lại "chế độ Mỹ và Hàn Quốc" tại một địa điểm không được tiết lộ. Ảnh được KCNA công bố hôm 1/8/2012.

Một nhóm binh sĩ thuộc lực lượng Không quân Triều Tiên vận chuyển tên lửa lên máy bay trong một cuộc tập trận. Ảnh do KCNA công bố hôm 31/7/2012.
Binh sĩ Triều Tiên tại Hwanggumpyong, gần thị trấn Sinujiu giáp biên giới Trung Quốc ngày 1/5/2012.

Lực lượng Hồng vệ binh Công Nông Triều Tiên tham gia huấn luyện nhắm mục tiêu vào tấm bia vẽ hình người có dòng chữ "Lee Myung-bak" (cựu Tổng thống Hàn Quốc) ngày 23/4/2012.
Binh sĩ Triều Tiên tham gia diễu binh quân sự kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành tại Bình Nhưỡng hôm 15/4/2012.

Các quan chức quân sự Triều Tiên tham dự lễ khai mạc triển lãm vũ khí tại Bình Nhưỡng ngày 14/4/2012.

Binh sĩ Triều Tiên trên một chiếc xe quân sự tham gia diễu binh ở Bình Nhưỡng hôm 15/4/2012.

Quân đội Triều Tiên tham gia tập trận bắn đạn thật trên biển tại một địa điểm không được tiết lộ. Ảnh do KCNA công bố hôm 15/3/2012.
Nữ quân nhân Triều Tiên tham gia lễ diễu binh tại Bình Nhưỡng nhân dịp kỷ niệm 63 năm Quân đội Nhân dân Triều Tiên ngày 9/9/2011.

Nữ quân nhân Triều Tiên diễu binh kỷ niệm 65 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên tại Bình Nhưỡng ngày 10/10/2010.

Lực lượng chính quy Triều Tiên tham gia tập bắn súng tại trường bắn ở Kaepoong, phía bắc khu phi quân sự ngày 22/12/2010.

Binh sĩ Triều Tiên trên một chiếc tàu du lịch của Trung Quốc trên sông Áp Lục, gần thị trấn biên giới Sinujiu ngày 9/9/2010.

Binh sĩ Triều Tiên tham gia diễu binh tại Bình Nhưỡng ngày 10/20/2010.


Binh sĩ Triều Tiên tại làng đình chiến Panmunjom trong khu phi quân sự ngăn cách hai miền Triều Tiên ngày 27/7/2011.

Các nhân viên quân sự Triều Tiên tham gia bầu cử Hội đồng cấp huyện hôm 8/3/2009.

Một người lính Bắc Triều Tiên được nhìn thấy từ một chiếc thuyền ở bờ sông Yalu ở thị trấn Sinuiju, ngày 13/10/2006.

Một binh sĩ Triều Tiên canh gác gần thị trấn Sinuiju, đối diện với thành phố biên giới Đan Đông của Trung Quốc, ngày 16/9/2010.

Sĩ quan Bắc Triều Tiên xếp hàng rời nhà sát sau khi tham dự chương trình văn nghệ kỷ niệm 65 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên ở Bình Nhưỡng, ngày 11/10/2010.

Một phụ nữ cùng hai nữ quân nhân Triều Tiên đứng trên bờ nhìn một chiếc thuyền du lịch đi trên sông Áp Lục ngày 28/5/2009.
Các binh sĩ Triều Tiên xếp hàng đi tới một công trường xây dựng tại thị trấn Sinujiu ngày 26/10/2006.
Nguyễn Hường (nguồn Reuters)