Hoàn Cầu: Sân bay QS Triều Tiên đậu kín oanh tạc cơ H-5 Trung Quốc

13/04/2013 08:19
Hồng Thủy (Nguồn: Hoàn Cầu)
(GDVN) - Thời báo Hoàn Cầu ngày 13/4 đăng tải một số bức ảnh được cho là chụp sân bay quân sự ở thành phố Sinuiju, Bắc Triều Tiên ngày 9/4 đậu khá nhiều máy bay ném bom H-5 do Trung Quốc chế tạo.
Hình ảnh được cho là sân bay quân sự tại căn cứ không quân Sinuiju, Triều Tiên ngày 9/4
Hình ảnh được cho là sân bay quân sự tại căn cứ không quân Sinuiju, Triều Tiên ngày 9/4
Thời báo Hoàn Cầu ngày 13/4 đăng tải một số bức ảnh được cho là chụp sân bay quân sự ở thành phố Sinuiju, Bắc Triều Tiên ngày 9/4 đậu khá nhiều máy bay ném bom H-5 do Trung Quốc chế tạo.

Những chiếc H-5 đậu thành hàng tại căn cứ không quân Triều Tiên giáp biên với Trung Quốc
Những chiếc H-5 đậu thành hàng tại căn cứ không quân Triều Tiên giáp biên với Trung Quốc

Sân bay quân sự này nằm bên bờ sông Áp Lục - biên giới tự nhiên giữa Triều Tiên với Trung Quốc, đối diện là thành phố Đan Đông.


Máy bay ném bom H-5 còn gọi là B-5 do Công ty Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc mô phỏng lại chiếc máy bay II-28 của Liên Xô cũ. H-5 bay thử lần đầu vào tháng 9/1966, năm 1967 thì sản xuất hàng loạt, năm 1984 ngừng sản xuất và hiện tại loại máy bay này không còn nằm trong biên chế (của quân đội Trung Quốc).
Hồng Thủy (Nguồn: Hoàn Cầu)