Hồng Lỗi: Nhật phải làm rõ việc Thủ tướng Abe chỉ trích TQ hiếu chiến

22/02/2013 08:09
Nguyễn Hường (nguồn Tân Hoa Xã)
(GDVN) - Hồng Lỗi nói rằng Trung Quốc cam kết phát triển quan hệ với Nhật Bản nhưng sẽ không "để yên" khi các chính sách ngoại giao của nước này bị "bóp méo" hoặc bị đưa vào tình thế "đối đầu liên quan tới tranh chấp lãnh thổ".
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi.

Tân Hoa Xã ngày 21/2 đưa tin cho biết, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng yêu cầu phía Nhật Bản làm rõ và giải thích một nhận xét được đưa ra gần đây của Thủ tướng Shinzo Abe về Trung Quốc.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết, trong một cuộc phỏng vấn với tờ Washington Post trước chuyến thăm Mỹ, ông Abe đã đưa ra nhận xét rằng thích gây sự với láng giềng là đặc trưng thâm căn cố đế của Trung Quốc và Bắc Kinh đang sử dụng vấn đề mâu thuẫn, tranh chấp lãnh thổ với các nước láng giềng để duy trì sự ủng hộ trong nước.
"Phía Trung Quốc đã rất ngạc nhiên với nhận xét này" - Hồng Lỗi nói trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 21/2.
Hồng Lỗi nói cho rằng Trung Quốc cam kết phát triển quan hệ với Nhật Bản nhưng sẽ không "để yên" khi các chính sách ngoại giao của nước này bị "bóp méo" hoặc bị đưa vào tình thế "đối đầu liên quan tới tranh chấp lãnh thổ".

Nguyễn Hường (nguồn Tân Hoa Xã)