Hồng Lỗi: Trung Quốc không dính líu đến vụ đánh sập mạng ở Hàn Quốc

22/03/2013 08:57
Nguyễn Ánh (nguồn NHK)
(GDVN) - Trung Quốc đã phủ nhận sự dính líu của mình đến vụ tấn công vào hệ thống ngân hàng, đài truyền hình Hàn Quốc hôm 30/3.

Chuyên viên an ninh mạng Hàn Quốc kiểm tra hệ thống sever máy tính ngân hàng, đài truyền hình bị đánh sập
Chuyên viên an ninh mạng Hàn Quốc kiểm tra hệ thống sever máy tính ngân hàng, đài truyền hình bị đánh sập

Tuyên bố này được đưa ra sau khi phía Hàn Quốc đã điều tra và kết quả cho thấy máy tính phát tán các phần mềm độc hại có địa chỉ IP ở Trung Quốc.

Trong một cuộc họp báo diễn ra hôm 21/3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho hay tin tặc thường sử dụng địa chỉ ở các nước khác để che giấu danh tính của chúng.

Chính quyền Hàn Quốc cho rằng cuộc tấn công hồi 3/2011 vào hệ thống các trang web của cơ quan chính phủ và các tổ chức tài chính khác được thực hiện bởi một hacker Triều Tiên tại Trung Quốc.

Tình báo Hàn Quốc cho hay một tin tặc Triều Tiên ở Trung Quốc đã tấn công vào một điểm ATM của một ngân hàng hợp tác xã nông nghiệp Hàn Quốc hồi tháng 5/2011.
Nguyễn Ánh (nguồn NHK)